1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đấu thầu tiếp 20.000 lượng vàng sau 1 tuần “đóng cửa”

(Dân trí) - 9h sáng mai 12/9, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu để chào bán 20.000 lượng vàng cho các ngân hàng và doanh nghiệp. Đây là phiên đấu thầu vàng đầu tiên sau 1 tuần dừng đấu thầu và là phiên thứ 58 từ trước tới nay.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng cung cho thị trường.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng cung cho thị trường.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước sáng nay 11/9 cho biết: Vào 9h sáng mai 12/9, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng thứ 58 để chào bán 20.000 lượng vàng. Như vậy, sau một tuần gián đoạn, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng để tăng cung cho thị trường.

Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước không tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng, dù thời gian trước đây, tuần nào cũng có 2 - 3 phiên. Chênh lệch giữa giá vàng “nội” và vàng “ngoại” từ mức 2 triệu đồng/lượng nâng lên trên 3 triệu đồng/lượng. Đến sáng nay 11/9, khoảng cách chênh lệch này giữ ở mức 3,45 triệu đồng/lượng do giá vàng trong nước điều chỉnh giảm không tương đồng với mức “lao dốc” của giá vàng thế giới.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên sáng mai là 38 triệu đồng/lượng. Cùng với khối lượng chào bán thấp, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm khối lượng vàng miếng tối thiểu mà mỗi thành viên được phép đặt thầu xuống 500 lượng (trước đây là 1.000 lượng) và giữ nguyên khối lượng vàng miếng tối đa mà mỗi thành viên được phép đặt thầu ở mức 2.000 lượng.

Còn nhớ, ở phiên đấu thầu thứ 57, 13 ngân hàng và doanh nghiệp đã đặt mua 19.700 lượng vàng trên tổng số 20.000 lượng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán. Giá trúng thầu cao nhất cho phiên đó là 38,48 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 38,45 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, qua 57 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 1.517.200 lượng vàng trên tổng số 1.622.000 lượng chào thầu.

An Hạ