1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đau đầu tìm cách tránh nóng

Mấy ngày nay, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Theo các bác sĩ, thời tiết rất dễ khiến cho người già, trẻ nhỏ đổ bệnh, số bệnh nhân phải nhập viện trong những ngày tới sẽ tăng cao.

Thời tiết oi bức kéo dài còn khiến sinh hoạt trong gia đình trở nên rất căng thẳng. Nhiều cặp vợ chồng hục hặc, cáu gắt lẫn nhau vì không chịu nổi cái cảnh trời thì oi bức, con lại chán ăn, mất ngủ cứ khóc cả đêm. Cả gia đình ai cũng bơ phờ mong những ngày này chóng qua.

Cái nóng tấn công vào gia đình !!!

Mùa hè thường nóng bức nhưng với cái nóng kinh khủng của năm nay thì quả thật rất khó chấp nhận được. Không khí gia đình trở nên nặng nề và u ám hơn khi mặt ai cũng cáu gắt, quạu quọ vì nóng. Tệ hại hơn, một số người còn bị bệnh vì không kịp thích nghi với sự thay đổi quá khắc nghiệt của thời tiết năm nay.

Chị Trang – ngụ phố Thanh Xuân, Hà Nội cho biết : "Thường vào dịp này mỗi năm, vợ chồng mình ít việc nên thường về nhà sớm với con, rồi quây quần bên mâm cơm. Nhưng trời năm nay oi quá làm ai cũng mệt mỏi, khó chịu. Mẹ con mình thì lúc nào cũng mệt mỏi, không hào hứng để làm gì, bố nó thì cũng trở nên dễ nóng nảy, cáu gắt hơn. Lo nhất là cháu nhà mình, do không chịu được nên cháu hay khóc, ăn cũng không được ngon miệng. Tội nhất là nửa đêm cứ thức giấc mãi, không ngủ được vì quá nóng…"

Thời tiết nóng nực làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người.
Thời tiết nóng nực làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người.

Sinh hoạt của các gia đình cũng bị xáo trộn vì để thích ứng kịp với thời tiết. Không còn hình ảnh bố ngồi đọc báo, mẹ ngồi thêu thùa và con thì xem tivi mà thay vào đó là một bầu không khí im ắng, buồn bã. Bố thì vội vã ra ngay quán cà phê máy lạnh để vừa tránh nóng, vừa xem bóng đá. Mẹ thì gửi con sang bên ngoại để tiện đi hội họp, gặp gỡ cùng các chị em, chỉ khi nào đến giờ ngủ thì cả nhà mới về và tiếp tục… chịu trận.

Đi tìm giải pháp làm mát cho gia đình

Để tìm giải pháp tránh nóng trong mùa hè năm nay, nhiều gia đình đã tìm đến các siêu thị điện máy, trung tâm thương mại để được tư vấn. Tuy nhiên, khi được đề cập đến việc mua thêm loại quạt truyền thống, hay máy điều hoà cho gia đình mình, đa số đều nhăn mặt và tỏ ra lưỡng lự.

Giải thích rõ thêm điều này, anh Bảo – một kỹ sư điện máy ở TP. HCM cho biết: “Loại quạt thông thường, sẽ không thể giải quyết tình trạng nóng hiện nay, mà càng quạt thì càng nóng thêm. Chưa kể khi quạt quay, do ma sát với không khí nên sẽ hút nhiều bụi bẩn. Nếu sử dụng lâu ngày rất dễ bị viêm đường hô hấp, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Còn máy điều hoà thì lại quá tốn kém, mà một số người lớn tuổi, trẻ em và người bị bệnh về đường hô hấp không sử dụng được”.

“Với tình hình này, nếu muốn giải quyết được vấn đề làm mát hiệu quả mà vẫn bảo vệ được sức khoẻ thì nên tìm mua loại sản phẩm mới hiện nay, đó là quạt phun sương. Hiện gia đình tôi đang sử dụng quạt phun sương của hãng gia dụng Comet, thấy rất ổn”, anh Bảo chia sẻ.

 

Theo anh Bảo,  loại quạt này thực hiện làm mát theo cơ chế cân bằng độ ẩm trong nhà bằng lượng nước phun ra, điều này giúp cơ thể thực sự được làm mát, lại bảo vệ được sức khoẻ… Các hạt ion âm sẽ giúp làm sạch không khí và diệt khuẩn hoàn toàn. Đặc biệt, thiết kế cầu chì ECO giúp tiết kiệm năng lượng, nên người dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm làm mát cả ngày mà không quá lo về hoá đơn tiền điện vào cuối tháng.

Quạt phun sương được người dân tin dùng trong mùa hè này.

Quạt phun sương được người dân tin dùng trong mùa hè này.

Được biết loại quạt này hiện đang được bày bán tại các siêu thị điện máy lớn như Phan Khang, Mediamart, Chợ Lớn…

PV