1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đào nở chậm do rét đậm, người buôn tự tin hô giá "không mặc cả"

Trúc Ly

(Dân trí) - Người buôn đào cho biết thời tiết lạnh, đào không nở quá nhanh là điều thuận lợi. Do vậy năm nay, đa phần người bán đều không quá lo lắng, không cần bán vội vàng.

Buổi sáng 18 tháng Chạp, Thùy Dung (Hà Nội) cùng gia đình đi chợ hoa định sắm một cành đào chơi Tết Nguyên đán 2024. Theo nhận xét của Thùy Dung, đào năm nay được bán khá sớm, từ khoảng mùng 10 tháng Chạp. Tới thời điểm này (cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần), các ki ốt ở chợ hoa gần như đã được phủ kín bởi đào, mai, quất.

Do thời tiết lạnh sâu những ngày gần Tết, đào nở khá muộn. Đa phần hiện tại các cành chỉ nhú nụ và một ít lá, số ít có hoa.

Người buôn đào nói họ chỉ cắm đào vào nước, không đốt, không kích thích. Người bán cam kết tới Tết đào sẽ nở đẹp.

Giống với mọi năm, thị trường đào luôn đa dạng mức giá. Một cành đào huyền có độ vươn chừng 2 mét được bán với giá dao động từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. 

Đào nở chậm do rét đậm, người buôn tự tin hô giá không mặc cả - 1

Chợ đào sôi động dịp giáp Tết (Ảnh: Ong Thùy Dương).

Thùy Dung nói vì trời lạnh, đào không nở quá sớm, giữ được độ tươi lâu nên người bán hàng khá tự tin. Cô khảo sát trên 10 cửa hàng, tất cả đều nhận được câu trả lời "không mặc cả". Tại một vài cửa hàng thiện chí hơn, chủ đồng ý hạ giá 50.000 đồng - bù vào khoản tiền vận chuyển cho khách.

"Đa phần các chủ tiệm đào, quất đều không mặc cả. Khách mua thì mua, không thì thôi, họ cũng không kì kèo. Mọi người tự tin đào năm nay sẽ nở đẹp đúng Tết nên không cần bán vội", Dung kể.

Tại chợ hoa thuộc khu vực chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội), chủ một vườn đào nói: "Trời lạnh thế này bán sướng lắm. Không lo hoa nở trước, không phải lo hãm. Mọi người cứ mua từ bây giờ chơi vô tư tới rằm tháng giêng. Không bán mặc cả đâu, nói sát giá lắm rồi".

Người này nói thêm năm nay, do thời tiết lạnh, nhiều người có nhu cầu mua cây, cành đào chơi sớm hơn mọi năm. Dù cách Tết Nguyên đán chừng 2 tuần nhưng anh đã bán được một lượng đào kha khá.

Tại chợ hoa trên đường Hoàng Hoa Thám, vì là ngày cuối tuần nên lượng người đi mua hoa khá đông, gây tắc một phần đường. Chủ các cửa hàng ở đây cho biết những ngày cuối năm, để tránh việc khách mặc cả gây mất thời gian hai bên, các cửa hàng treo biển "Không mặc cả" và đưa ra mức giá phù hợp nhất.

Đào nở chậm do rét đậm, người buôn tự tin hô giá không mặc cả - 2

Trời lạnh sâu, đào nở chậm (Ảnh: Ong Thùy Dương).

"Ai đã mua hoa quen ở đây thì sẽ hiểu là những ngày Tết không ai nói đắt, mua nhanh cho đỡ tắc đường", chủ cửa hàng chia sẻ.

Người này đồng ý rằng năm nay, trời lạnh sâu dịp sát Tết, người bán hoa là những người mừng nhất. Bởi, nếu trời nóng, người bán khó kiểm soát được độ nở của hoa nên thường có tâm lý lo lắng, bán vội vàng nên không được giá.

Khi trời lạnh, đào nhú chậm, tới gần Tết chỉ cần đốt gốc, kích thích là đào sẽ nở đúng tầm đẹp. Do vậy, người bán tự tin, không hạ giá.

Chủ cửa hàng đưa lời khuyên nếu người dân có nhu cầu mua cành đào, cây đào chơi Tết thì nên mua sớm khi lượng hàng còn nhiều, như vậy sẽ đa dạng lựa chọn. Ngoài ra, vì thời tiết lạnh, việc mua sớm để trưng trong nhà sẽ giúp đào nở đẹp hơn so với việc mua sát ngày Tết.