1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân Trung Quốc “lên đời” phong bao lì xì

Thay vì lì xì bằng tiền mặt như mọi năm, người dân Trung Quốc năm nay mừng tuổi thông qua các phần mềm cho diện thoại di động.

Truyền thống mừng tuổi trong suốt dịp Tết Nguyên đán được 'số
hóa' vào năm Giáp Ngọ này.

Truyền thống mừng tuổi trong suốt dịp Tết Nguyên đán được 'số hóa' vào năm Giáp Ngọ này.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thủy sản 2013: Kết quả kỳ diệu từ khó khăn vây bủa

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lý giải con số nhập siêu gần 24 tỷ USD từ Trung Quốc

Tăng trưởng kinh tế đã đi vào thế ổn định

Không xây sân Golf trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Phần mềm di động ‘phong bao đỏ’ trở thành cơn sốt tại Trung Quốc suốt từ ngày 26/1 vừa qua khi chương trình WeChat cho phép người sử dụng gửi tiền mặt trực tiếp thông qua thanh toán điện tử.

Người gửi có thể quyết định 'mừng tuổi' bao nhiêu tùy thích, với mức tối đa là 33 USD mỗi lần chuyển tiền.

Chương trình này đã khiến người sử dụng trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc 'điên đảo' với hơn 600 triệu người đăng ký.

"Hầu hết đồng nghiệp của tôi đều nghiện chương trình này. Việc chuyển tiền ngẫu nhiên thực sự vui nhộn và mua vui cho những người hâm mộ các trò cá cược" - Zheng Sheng, một thư ký tại tỉnh Quảng Đông cho biết.

Bao Ling - một nhân viên Truyền thông tại Thượng Hải - đã gửi đi 18 'phong bao đỏ' điện tử với tổng số tiền lì xì là 88 Nhân dân tệ cho các bạn học của mình. Con số 8 tượng trưng cho sự giàu có tại Trung Quốc.

"Vấn đề không phải là bạn gửi đi bao nhiêu tiền. Những con số tượng trưng cho sự may mắn và hy vọng rằng, với món quà mà bạn nhận được, bạn sẽ phát tài trong năm tới" - Bao giải thích.

Theo Lê Thu
VietnamNet/Sina


VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước