1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đại lý sim “nhờn” quy định quản lý thuê bao trả trước

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phát hiện đại lý bán sim thẻ của Công ty Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) tự “sáng tác” dữ liệu khách hàng nhằm đối phó với quy định quản lý thuê bao trả trước.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu từ Thanh tra Bộ, việc khai báo thông tin trả trước tại doanh nghiệp vẫn tồn tại bất cập, kho số bị sử dụng lãng phí, nhiều đại lý bị đoàn kiểm tra phát hiện tự ý khai thông tin và kích hoạt sim để bán ra thị trường.

Đại lý sim “nhờn” quy định quản lý thuê bao trả trước - 1
Nhiều đại lý bịa ra số chứng minh thư và dữ liệu về khách hàng rồi kích hoạt hàng triệu sim (ảnh minh họa).
 
Ví dụ, kết quả kiểm tra sơ bộ tại EVN Telecom cho thấy, doanh nghiệp (DN) này đã thực hiện quy định của Bộ về quản lý thuê bao trả trước. Tuy nhiên, chỉ làm công tác điều tra đơn giản cán bộ thanh tra đã phát hiện sai phạm từ phía đại lý bán sim.
 
Đó là việc nhiều đại lý đã tự "sáng tác" ra số chứng minh thư nhân dân và các thông tin cá nhân của khách hàng để kích hoạt hàng loạt sim.
 
Phía EVN Telecom khẳng định đã nhắc nhở các đại lý về vấn đề này. Tuy nhiên DN lại thừa nhận đang vấp phải vấn đề là bản thân cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý, vì chưa có hệ thống đại lý độc quyền...
 
Được biết, công tác thanh tra tại Tổng Công ty viễn thông toàn cầu (Gtel) đang được tiến hành. Dự kiến, khoảng cuối tháng 5, sẽ tới lượt kiểm tra 3 mạng di động lớn nhất là Viettel, VinaPhone và MobiFone. Trên thực tế, bất chấp quy định về quản lý sim trả trước đã được ban hành, tình trạng các đại lý khai man dữ liệu về khách hàng để kích hoạt hàng loạt sim số hiện vẫn diễn ra khá phổ biến.
 
Ngay trong đợt kiểm tra này, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 10 triệu sim số các mạng đã được các đại lý kích hoạt sẵn, chờ bán cho khách. Bộ TT-TT cho biết, vẫn đang tập hợp dữ liệu để chuyển sang cơ quan công an đối soát, trong đó chứng minh thư được coi là cơ sở pháp lý chính để đối chứng về thông tin khai báo.
 
Bộ khẳng định, người nào đăng ký sai thông tin sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.
 
Phạm Thanh