1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đại gia Đường "bia" kiếm tiền như thế nào?

Trần Kháng

(Dân trí) - Đại gia Đường "bia" - người xây khách sạn dát vàng nằm bên bờ hồ Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội) là nhân vật khách mời của ChatToday ngày 16/4 này.

Tháng 3 vừa qua, thông tin đại gia Đường "bia" có kế hoạch bán khách sạn dát vàng tại B7 Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội) với giá hàng trăm triệu USD đã gây xôn xao dư luận. Từ việc "chịu chơi" khi dát vàng cả khách sạn, không ít người tò mò nhân vật này là ai, kinh doanh gì để giàu có mà xây được cả khách sạn dát vàng? 

Ông Nguyễn Hữu Đường (thường được gọi là Đường "bia"), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hòa Bình, sẽ chia sẻ các thông tin này tại ChatToday số ngày 16/4.

Xuất phát điểm là người đi buôn rồi làm công việc vận chuyển bia tại công ty bia rượu, lái xích lô chở bia và mỗi ngày kiếm được cả... một tháng lương, đi làm nước đá, nước ngọt, bia đóng chai, sau này thì làm bất động sản. 

"Công thức nước đá cộng với điện thành tiền mà lại rất nhiều tiền vì thế nên chúng tôi làm nước đá bia và làm nước ngọt là siêu lợi nhuận. Và lúc ấy thì lại thiếu, làm ra đến đâu lại không kịp mà phải mở rộng công suất của nhà máy", ông kể.

Đại gia Đường bia kiếm tiền như thế nào? - 1

Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hòa Bình (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông cũng chia sẻ về câu chuyện làm khách sạn dát vàng, chuyện chuyển sang làm bất động sản có phải vì kiếm tiền được nhanh và nhiều không...

Theo ông, bất động sản là con dao hai lưỡi. "Tôi có đọc câu chuyện ở Nhật Bản sau trận động đất Kobe 1995 thì đất nước suy thoái kinh tế thì một ông tỷ phú bất động sản của Nhật sau 2 năm là phá sản. Ở Thái Lan, sau khi khủng hoảng kinh tế 1997 thì nhiều ông chủ bất động sản cũng phải nhảy lầu vì xây dựng quá nhiều nhưng không bán được. Chính vì thế đó là những bài học mình cần rút ra", ông Đường nói.

ChatToday số 16/4 sẽ gửi tới bạn đọc Dân trí chi tiết hơn về hành trình lập nghiệp của một người lính trở về làm kinh doanh giữa thời bình; những ấp ủ trong kinh doanh đã, đang và còn dang dở của vị doanh nhân này. 

ChatToday là talkshow với các nhân vật liên quan tới những vấn đề về kinh tế. Sản phẩm này do các thành viên Ban Kinh tế, Báo Dân trí lên ý tưởng và triển khai thực hiện.

Xuất hiện trên Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo vào 9h ngày 1 và 16 hàng tháng, ChatToday đem đến những câu chuyện của nhân vật khách mời hoặc các góc nhìn, quan điểm của họ về một chủ đề kinh tế đang được bạn đọc quan tâm.