Loạt doanh nghiệp lên tiếng về kết luận thanh tra

(Dân trí) - Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ lần lượt lên tiếng về các nội dung được nêu.

Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan tại một số đơn vị, trong đó có Công ty Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng và PNJ.

Ngày 9/8, nhiều thương hiệu vàng bạc đã có thông báo về kết luận thanh tra.

Công ty TNHH Mi Hồng cho biết các nội dung được nêu thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025. Các tồn tại được nêu liên quan đến chế độ báo cáo, công bố thông tin sản phẩm, phòng, chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế. Công ty cho biết đã rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị và tuân thủ pháp luật.

Loạt doanh nghiệp lên tiếng về kết luận thanh tra - 1

Một tiệm vàng Mi Hồng ở TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải cho biết trong kỳ thanh tra có 7 giao dịch nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao ngay, với tổng số tiền hơn 6,46 tỷ đồng. Nguyên nhân do vàng miếng bị rách bao bì, phải chuyển sang Công ty SJC đóng lại trước khi giao khách hàng. Doanh nghiệp cho biết đã chấn chỉnh và không phát sinh thêm trường hợp tương tự.

Loạt doanh nghiệp lên tiếng về kết luận thanh tra - 2

Cửa hàng kinh doanh vàng ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Về thuế giá trị gia tăng, Bảo Tín Mạnh Hải đã nộp hơn 8,42 tỷ đồng tiền thuế theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Doanh nghiệp cũng thừa nhận một số tồn tại trong việc thực hiện quy định thương mại điện tử và phòng, chống rửa tiền, đồng thời cho biết đã rà soát, hoàn thiện quy trình và tổ chức đào tạo nhân viên.

Riêng các vi phạm về phòng, chống rửa tiền, Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải đã nộp 910 triệu đồng tiền phạt vào tháng 9/2024.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) cho biết liên quan đến nghĩa vụ nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng, hồi tháng 9/2025, đơn vị này đã chủ động rà soát và xác định số thuế giá trị gia tăng cần bổ sung là gần 10 tỷ đồng cho giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025.

Loạt doanh nghiệp lên tiếng về kết luận thanh tra - 3

Cửa hàng PNJ tại TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Ngày 11/11/2025, PNJ đã kê khai và nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng cho các năm 2023, 2024 và 2025 với số tiền gần 10 tỷ đồng, cùng với tiền chậm nộp thêm hơn 973 triệu đồng.

Kiến nghị thanh tra, kiểm tra hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá

Theo Thanh tra Chính phủ, tại kỳ thanh tra Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Mi Hồng cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà doanh nghiệp đã cung cấp trên website. Mi Hồng cũng vi phạm về phòng chống rửa tiền.

Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải đã nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng, không giao vàng ngay. Việc này vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Bảo Tín Mạnh Hải còn xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế, kê khai thiếu thuế, vi phạm quy định về thuế.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng có một số vi phạm về việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Đơn vị báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn phải báo cáo. Doanh nghiệp còn thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

PNJ xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào, kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.