1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng bác thông tin nợ doanh nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng

(Dân trí) - “Cái đó không phải thành phố nợ mà là Trung ương nợ, Bộ Giao thông Vận tải nợ, thành phố cũng đã còng lưng đi xin bao nhiêu năm nay nhưng chưa được”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói.

Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã bác thông tin Đà Nẵng nợ Công ty Cổ phần Trung Nam số tiền nợ 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

Theo ông Thơ, đó là dự án của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vì nó nằm trên trục đường quốc lộ 1 do Bộ GTVT quản lý. TP Đà Nẵng đã đề xuất lên Bộ GTVT, Bộ đề xuất lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sử dụng ngân sách để đầu tư nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

“Tiền sẽ bố trí theo hình thức BT, làm cầu xong và tiền sẽ lấy từ ngân sách của Trung ương để chi trả. Nhà đầu tư đã ký hợp đồng và Bộ Giao thông Vận tải giao cho TP Đà Nẵng điều hành dự án này. Trong quá trình ký với TP Đà Nẵng, nguồn chi trả là ngân sách của Nhà nước Trung ương thông qua bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải”, Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế
Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

Cũng theo ông Thơ, tuy nhiên, sau đó, do khó khăn về vấn đề ngân sách nên dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế này chưa được bố trí. Mà chưa được bố trí thì Trung ương sẽ có trách nhiệm bố trí và sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.

Ông Thơ cho biết, mặc dù, không phải thuộc phạm vi ngân sách của TP Đà Nẵng, nhưng Đà Nẵng rất có trách nhiệm về việc này. “Trên dưới hơn chục công văn, chục kiến nghị, chục cuộc họp và gần đây cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng phát biểu tại hội trường; Cũng đã chất vấn về việc bố trí vốn để thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Và nhận được ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Như vậy, không có liên quan gì đến việc ngân sách TP Đà Nẵng cả ”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Trước đó, Công ty Cổ phần Trung Nam đã có văn bản đề nghị TP Đà Nẵng thanh toán số tiền nợ hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là tiền đầu tư dự án nút giao thông Ngã 3 Huế.

Mọi việc bắt đầu khi UBND TP Đà Nẵng công bố thông tin các dự án nợ tiền sử dụng đất. Trong đó, công ty Trung Nam có 2 dự án được điểm danh là Khu đô thị Golden Hills và vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Tổng số tiền nợ tại 2 dự án này khoảng 300 tỷ đồng.

Khánh Hồng