1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Cuộc đua bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Phú Quốc

Cùng với sự hồi phục của thị trường bất động sản, Phú Quốc đang trở thành một điểm nóng khi bất động sản nghỉ dưỡng, gắn với du lịch trở thành một xu hướng đầu tư mới được cam kết về khả năng sinh lợi. Đến thời điểm này đã có thể thấy rõ tên chủ sở hữu những khu đất, vị trí đắc địa nhất trên đảo Ngọc như Vingroup, Tập đoàn Sun Group…

Cơ hội cho những “ông lớn”

Đúng như nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản, 2015 là thời điểm lên ngôi của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trên thị trường. Giám đốc Savills Hà Nội – ông MatthewPowell phân tích, có 4 yếu tố chính tạo ra sự phát triển BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam đó là: kinh tế đang tăng trưởng tốt, nhu cầu tăng lên, ngành du lịch Việt Nam luôn tăng trưởng đều và cuối cùng đó còn là một xu hướng đầu tư mới.

Những yếu tố “thiên thời, địa lợi” đó hội tụ tại Phú Quốc – nơi nhà nước đang đặc biệt ưu đãi đầu tư. Cuối năm 2014, sân bay quốc tế tại Phú Quốc đi vào hoạt động thay thế cho sân bay cũ với năng lực vận chuyển tăng lên 60%, khả năng phục vụ 1 triệu khách/năm và sẽ tăng lên 7 triệu khách/năm vào 2020.

Trước đó, với việc hoàn thành tuyến cáp ngầm qua biển Hà Tiên, Phú Quốc cũng đã hoà lưới điện quốc gia – một điều kiện thiết yếu cho sự phát triển ngành công nghiệp không khói du lịch, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư, vận hành của các khách sạn, resort nghỉ dưỡng. Thêm nhiều “đặc ân” từ Chính phủ như áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% suốt vòng đời dự án, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân, Phú Quốc càng tăng hấp lực lớn hút các dòng vốn để lột xác mạnh mẽ hơn.


Thông tin về Premier Village Phu Quoc Resort, liên hệ tại đây

Thông tin về Premier Village Phu Quoc Resort, liên hệ tại đây

Trong suốt năm 2015, nhiều dự án khách sạn hạng sang tại Phú Quốc cũng lần lượt “chào” thị trường, làm sôi động thêm mảnh đất tiềm năng, được kỳ vọng sẽ trở thành một Singapore của Việt Nam này.

Thống kê của tổ chức tư vấn CBRE cho thấy, sức tăng trưởng nóng của ngành du lịch tại Phú Quốc.  Lượng khách du lịch đến Phú Quốc được khái quát là gia tăng liên tục trong những năm gần đây, trung bình tăng khoảng 24% trong 7 năm qua.

Kết quả kinh doanh của ngành du lịch, khách sạn tại đây cũng dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. CBRE so sánh Phú Quốc với các thành phố du lịch lớn như Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng , thậm chí so với hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM, thì kết quả hoạt động kinh doanh của khối khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc là tốt nhất.

Đầu tư biệt thự, lợi nhuận cam kết tối thiểu 9%

Cơ hội đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc, theo đó, được đánh giá là vẫn còn rộng mở, ưu thế lớn nhất đang dành cho những “ông lớn” giàu tiềm lực.

Chuyên gia cao cấp về bất động sản, GS. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từng đưa ra nhận định Phú Quốc hiện là điểm nóng về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, có sức hút lớn với các nhà đầu tư với những dự án quy mô lớn.

Một trong số đó là dự án biệt thự nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort tọa lạc nơi Mũi Ông Đội.
Một trong số đó là dự án biệt thự nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort tọa lạc nơi Mũi Ông Đội.

Premier Village Phu Quoc Resort của Tập đoàn Sun Group là dự án tại đảo Ngọc có hai mặt song song hướng biển, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho du khách khi được chiêm ngưỡng mặt trời mọc và lặn trên biển ở cùng một vị trí. Chủ đầu tư dự án cũng đã chọn những kiến trúc sư hàng đầu của hãng thiết kế lừng danh SALA (Anh quốc) thiết kế 118 căn biệt thự trên tổng thể 73 ha xây trên nhiều cao độ từ mặt nước lên tới đỉnh đồi kỳ vỹ với các loại hình như biệt thự trên mặt nước, biệt thự song lập trên đồi, biệt thự hướng biển, biệt thự trên đá…

Cuộc đua bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Phú Quốc - 3

Dựa vào các lợi thế địa hình, Premier Village Phu Quoc Resort còn được tạo tác một dấu ấn cảnh quan  độc đáo là hệ thống bể bơi tràn bờ với nhiều cao độ. Hệ thống bể bơi này được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ chính lối kiến trúc ruộng bậc thang rất đặc trưng của người dân vùng Tây Bắc Việt Nam.

Cuộc đua bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Phú Quốc - 4

Đón xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group kêu gọi nhà đầu tư với phương thức hợp tác, khai thác với cam kết mang lại cho chủ nhân các căn biệt thự những lợi ích vượt trội mà điển hình là cam kết lợi nhuận tối thiểu 9% trong 10 năm đầu sở hữu. Đây là mức cam kết sinh lời vượt trội trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời là tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn, đảm bảo chắc chắn và ổn định dài hạn so với các kênh đầu tư hiện hành.

Song song cùng tỷ suất lợi nhuận cao và bền vững, chủ nhân biệt thự sẽ được nghỉ 15 đêm miễn phí mỗi năm ngay tại biệt thự mình sở hữu hay chọn quy đổi ra số phòng tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tương đương do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư. Bên cạnh đó, chủ nhân biệt thự nghỉ dưỡng trở thành thành viên Câu lạc bộ Sol Club dành cho các khách hàng thân thiết của Tập đoàn Sun Group với cơ hội miễn phí, giảm giá các dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trong hệ thống do Sun Group làm chủ đầu tư.

PV