1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cuộc đời của tỷ phú “lập dị” giàu nhất nước Anh như thế nào?

Mike Ashley là một trong những tỷ phú lập dị nhất nước Anh. Ông thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên ông hiếm khi nhận lời tham gia các cuộc phỏng vấn. Vậy, cuộc sống thực sự của tỷ phú "lập dị" này như thế nào?

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Giống như Howard Hughes - một ông trùm ẩn dật của hãng hàng không American, ông Mike Ashley cũng thuộc típ người cuồng thể thao và nghiện rượu, bia. Ông Ashley là một người rất bí ẩn, ông hiếm khi nhận lời tham gia các cuộc phỏng vấn.

 

Ông lớn lên trong ngôi nhà đơn sơ ở Burnham, Buckinghamshire. Hiện nay, Ashley đã bước sang tuổi 50. Ông đã từng biến cửa hàng đầu tiên của mình (mở cửa vào năm 1981) thành chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo thể thao giảm giá - Sports Direct.

 

Điều này đã làm ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh. Ông sở hữu cổ phần tại Newcastle United và Rangers FC. Tài sản cá nhân của ông được ước tính là 3,75 tỷ bảng (khoảng 5,7 tỷ USD).

 

Tỉ phú lập dị Mike Ashley bỏ học lúc 16 tuổi để chơi bóng quần (squash), nhưng một chấn thương đã biến ông từ một vận động viên thành doanh nhân. Ông là chủ sở hữu duy nhất của một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, trong đó có những nhãn hiệu phổ biến như Dunlop, Slazenger, Karrimor và Lonsdale.

 

Bên cạnh đó, ông đã bỏ ra khoảng 135 triệu USD để sở hữu câu lạc bộ bóng đá Newcastle United. Ông thường ngồi trên khán đài cùng với người hâm mộ để cổ vũ trong các trận đấu của câu lạc bộ này. Từ tháng 10.2014 Ashley còn nắm giữ 8,92% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Scotland Rangers FC.

 

Theo Tuyết Nhung

Một Thế giới/Business Insider
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”