1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cước điện thoại đường dài sẽ giảm khoảng 15%

Đề xuất gói gọn từ 3 vùng cước xuống còn 2 vùng đối với dịch vụ điện thoại đường dài (PSTN) và điện thoại liên tỉnh qua giao thức Internet (VoIP) đang được Bộ Bưu chính Viễn thông chỉnh sửa theo hướng vẫn giữ nguyên vùng cước và giảm tối đa 15% đối với vùng 3 và 10% đối với vùng 2.

Một quan chức của Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, do phương án giảm cước của VNPT quá mạnh nếu Bộ phê duyệt thì các doanh nghiệp mới đang cung cấp dịch vụ điện thoại cố định sẽ gặp khó khăn. Do vậy, Bộ đang xem xét phương án tính cước của Tổng công ty một cách cẩn thận theo hướng giảm giá nhưng vẫn giữ nguyên 3 vùng cước và dự kiến áp dụng từ tháng tới.

 

Trong đó, vùng 1 sẽ vẫn giữ nguyên mức cước là 909 đồng/phút đối với dịch vụ PSTN và 727 đồng/phút đối với điện thoại VoIP. Đối với vùng 2, Bộ sẽ sửa lại mức cước theo hướng giảm tối đa 10% (mức cước cũ vùng 2 đối với dịch vụ PSTN là 1.636 đồng/phút và với dịch vụ VoIP là 1.227 đồng. Riêng vùng 3, mức giảm tối đa sẽ là 15% (mức cước cũ là 2.273 đồng/phút đối với dịch vụ PSTN và 1.636 đồng đối với dịch vụ VoIP). Các mức cước này chưa bao gồm VAT.

 

Theo Bộ Bưu chính Viễn thông, phương án mới điều chỉnh này đảm bảo cân đối giữa các dịch vụ có cùng tính năng công dụng. Đồng thời đảm bảo sự ổn định doanh nghiệp, phát triển thị trường và không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của dịch vụ.

 

Vùng 1 từ Quảng Bình trở ra phía Bắc, vùng 3 từ Quảng Trị vào đến Đăk Lăk, Khánh Hòa, vùng 2 là các tỉnh còn lại. Riêng vùng đặc biệt gồm các tuyến liên lạc Hà Nội - Hà Tây, Thái Bình - Nam Định, Bắc Ninh - Bắc Giang, Tiền Giang - Bến Tre và ngược lại, sẽ áp dụng mức cước chung là 636 đồng/phút.

 

Theo VnExpress