1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công ty phương Tây tháo chạy, doanh nghiệp Nga hưởng lợi lớn

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp Nga đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà các công ty quốc tế để lại. Các doanh nhân Nga cũng đang được hưởng lợi bằng việc mua lại các công ty phương Tây với mức giá chiết khấu.

Giới chuyên gia cho rằng sự dịch chuyển của các công ty đa quốc gia đang có lợi cho làn sóng doanh nghiệp mới. Những doanh nghiệp này ít được biết đến ở nước ngoài và họ chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ hoặc Liên minh châu Âu (EU).

Tập đoàn thức ăn nhanh khổng lồ McDonald's, tập đoàn đóng gói Ball và nhà sản xuất hóa chất Henkel chỉ là một số ít trong số các công ty đã rời Nga do áp lực từ nhà đầu tư và các lệnh trừng phạt.  

Theo ước tính từ cơ quan nghiên cứu AK&M, các công ty phương Tây đã bán các doanh nghiệp ở Nga với tổng giá trị khoảng 21 tỷ USD trong gần 2 năm trở lại đây. Có thể kể tới một vài thương vụ lớn như tập đoàn mỹ phẩm và đồ gia dụng Arnest của doanh nhân người Nga Aleksey Sagal đã mua doanh nghiệp đóng gói đồ uống Ball với giá 530 triệu USD vào tháng 9 năm ngoái.

Không những vậy, tập đoàn này còn mua lại 100% cổ phần tài sản ở Nga của nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới Heineken với giá tượng trưng là 1 euro vào tháng 8 năm nay.  

Một doanh nhân khác là Aleksandr Govor, người giàu có nhờ kinh doanh than đá, đã tiếp quản hơn 800 cửa hàng của McDonald's ở Nga sau khi gã khổng lồ Mỹ quyết định rời khỏi thị trường. Ông Aleksandr Govor cũng đã đổi tên chuỗi thành Vkusno i Tochka.

Sau khi về tay người chủ mới, hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này đã ổn định hơn và ghi nhận 500 triệu lượt khách ghé thăm.  

Một số doanh nhân hàng đầu của Nga cũng được hưởng lợi từ sự "dịch chuyển" của các công ty phương Tây. Tỷ phú Vladimir Potanin, người sở hữu công ty khai thác mỏ khổng lồ Norilsk Niken, đã mua Ngân hàng Rosbank từ tập đoàn Societe Generale vào năm ngoái. 

Công ty phương Tây tháo chạy, doanh nghiệp Nga hưởng lợi lớn - 1

Aleksandr Govor đã tiếp quản hơn 800 cửa hàng của McDonald's ở Nga sau khi gã khổng lồ Mỹ quyết định rời khỏi thị trường (Ảnh: Bloomberg).

Ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, hàng loạt doanh nghiệp phương Tây đã "tháo chạy" khỏi thị trường Nga do lo ngại tác động từ các lệnh trừng phạt. Một số công ty nước ngoài thông báo sẽ giảm nhập khẩu hàng hóa từ Nga hoặc giảm đầu tư mới vào nước này.

Tuy nhiên, việc rời khỏi Nga không hề đơn giản khi Moscow ngày càng đặt ra nhiều rào cản đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn rút khỏi nước này.

Trước đó, chính quyền Moscow đã thắt chặt các quy định đối với những công ty phương Tây muốn rời khỏi Nga, yêu cầu giảm giá 50% cho tất cả các giao dịch nước ngoài và đóng góp cho ngân sách Nga ít nhất 10% giá bán.

Vào tháng 7 vừa qua, Nga tiếp tục siết chặt các quy định về việc rời khỏi thị trường nước này, cấm chuyển tiền ra nước ngoài từ việc bán các doanh nghiệp nếu công ty thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc công ty mẹ từ danh sách các quốc gia "không thân thiện".

Theo RT, Bloomberg