1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Công ty lọc dầu Ấn Độ do Nga hậu thuẫn bất ngờ bị tẩy chay

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Reuters, hầu hết công ty thương mại cũng như nhà sản xuất ở Canada, Mỹ Latin và châu Âu đã từ chối bán dầu thô trực tiếp cho Nayara.

Nhiều nhà buôn dầu mỏ trên toàn cầu và các ngân hàng đã đồng loạt ngừng giao dịch với nhà máy lọc dầu Ấn Độ Nayara Energy, một chi nhánh của tập đoàn Rosneft của Nga, do lo ngại lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Công ty lọc dầu Ấn Độ do Nga hậu thuẫn bất ngờ bị tẩy chay - 1

Nhiều nhà cung cấp, ngân hàng đồng loạt ngừng giao dịch với công ty lọc dầu của Ấn Độ do Nga hậu thuẫn (Ảnh: Bloomberg).

Mặc dù Nayara không bị trừng phạt vì liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine nhưng các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm chống lại Rosneft. Bởi gã khổng lồ năng lượng Nga này đang sở hữu khoảng 49% cổ phần của Nayara, công ty lọc dầu tư nhân lớn thứ 2 của Ấn Độ. Ngoài Rosneft, Kesani Enterprises - một liên doanh của Trafigura Group có trụ sở tại Singapore và tập đoàn đầu tư UCP Investment Group của Nga - cũng đang nắm giữ 49,13%.

Theo nguồn tin của Reuters, hầu hết công ty thương mại cũng như nhà sản xuất ở Canada, Mỹ Latin và châu Âu đã từ chối bán dầu thô trực tiếp cho Nayara.

Nguồn tin cho biết, Nayara hiện phụ thuộc vào các nhà sản xuất dầu quốc doanh ở Trung Đông, các nhà buôn Trung Quốc và các công ty cung cấp dầu Nga cũng như các nhà sản xuất dầu thô địa phương để cung cấp 400.000 thùng dầu/ngày cho nhà máy lọc dầu Vadinar ở phía tây bang Gujarat (Ấn Độ).

Theo nguồn tin, các công ty từ chối làm ăn với Nayara gồm Phillips 66, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol và TotalEnergies.

Các ngân hàng và các công ty khác cũng đã từ chối cung cấp các vị thế phòng ngừa rủi ro mới cho Nayara gồm Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan và Engie của Pháp cũng như các đơn vị ngân hàng lõi (core banking) của Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumito Mitsui Financial Group.

Nayara chiếm khoảng 8% công suất lọc dầu của Ấn Độ. Công ty có mối quan hệ làm ăn lâu dài với các nhà cung cấp dầu thô khác nhau và có các hợp đồng mua dầu thô với các nhà cung cấp.

Nayara cho biết, ngoài việc cung cấp dầu thô theo các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn, các nhà cung cấp cho chúng tôi còn chào bán dầu thô giao ngay cho công ty trên cơ sở các điều khoản cạnh tranh.

Nayara hiện là khách hàng chủ chốt của dầu mỏ Nga, sau khi dầu thô của nước này bị một số công ty và quốc gia phương Tây xa lánh. Lượng tiêu thụ dầu Nga nhiều hơn và sản phẩm được cải thiện hơn đã giúp lợi nhuận quý vừa qua của công ty tăng lên mức kỷ lục 35,6 tỷ rupees (tương đương 446 triệu USD).

Trước đó, một số quan chức Mỹ đã cáo buộc các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ "rửa nguồn" cho dầu thô Nga nhằm lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc chiến tại Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã kịch liệt bác bỏ điều này. "Tôi thậm chí còn chưa nghe ai ở Ấn Độ có suy nghĩ mua dầu Nga và bán cho người khác", ông nói tại diễn đàn GLOBSEC 2022 ở Bratislava diễn ra hôm 3/6.

Theo Reuters