1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Con đại gia ngân hàng từ chức; nhà cựu Thứ trưởng hưởng triệu USD

(Dân trí) - Chỉ trong vài ngày, tài sản của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã tăng thêm vài triệu USD sau thông tin công ty này thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. Ngoài ra, một thông tin khác là Trần Duy Tùng, con trai của nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà rời khỏi Cảng Quy Nhơn sau thời gian ngắn làm sếp lớn đây.

Con đại gia từ chức, Nhà cựu Thứ trưởng nắm triệu đô la

Trong tuần, thông tin Hội đồng Quản trị CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ đã khiến cổ phiếu công ty này tăng trần 7% với giao dịch tăng cao đột biến.

Thông tin khiến cổ phiếu tăng 3 phiên liên tiếp và gia đình nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã tăng túi tiền thêm gần 3 triệu USD.

Tài sản nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tăng thêm 3 triệu USD trong vài ngày
Tài sản nhà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tăng thêm 3 triệu USD trong vài ngày

Ông Trần Duy Tùng (sinh năm 1985), con trai đại gia ngân hàng ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có đơn xin từ chức ở Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Theo đó, ông Tùng có đơn xin từ chức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cảng Quy Nhơn. Trước đó, ông Tùng là Tổng Giám đốc Công ty Cảng Quy Nhơn và mới được bầu làm thành viên HĐQT của công ty nói trên.

Tổng thống Donald Trump: Không còn là thù địch, chúng ta là những người bạn

Trong tuần, một sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng diễn ra tại Việt Nam là Tuần lễ cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng quy tụ lãnh đạo hàng đầu của 21 nền kinh tế thành viên thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tại đây Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều nhà lãnh đạo của các nền kinh tế APEC đã có những phát biểu quan trọng.

Xuyên suốt trong bài phát biểu được công chúng, giới doanh nghiệp Việt Nam cũng như nhiều nền kinh tế APEC đón đợi là chủ trương tham gia vào các sân chơi thương mại, tự do hoá, hội nhập và cả những thách thức hiện nay.

Trong lời phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: Mỹ tự hào là thành viên của cộng đồng kinh tế dưới mái nhà chung Thái Bình Dương. Chúng ta là những người bạn bè, đối tác, đồng minh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương suốt một thời gian rất dài. Câu chuyện về khu vực này trong những thập niên gần đây là câu chuyện về những gì có thể trở thành hiện thực khi chúng ta làm chủ chính tương lai của mình.

Khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo cấp cao APEC khi chụp ảnh selfie tại Hội nghị APEC.
Khoảnh khắc đời thường của các nhà lãnh đạo cấp cao APEC khi chụp ảnh selfie tại Hội nghị APEC.

Đánh giá về nền kinh tế Việt Nam, ông Trump khẳng định: Nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa và hội nhập. Các sinh viên Việt Nam nằm trong số những sinh viên giỏi nhất thế giới. Điều đó rất ấn tượng. Đó là sự chuyển mình ấn tượng của Việt Nam.

Trung Quốc sẽ đầu tư 2.000 tỷ USD ra thế giới

Trong lời phát biểu tại Đà Nẵng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói về các cơ hội hợp tác, tự do hóa và toàn cầu hóa là điều không thể chối bỏ.

Ông Tập nói: Chúng tôi sẽ tạo ra những khu vực tự do, đàm phán hiệp định thương mại tự do với các nước và tạo ra một mạng lưới thuận lợi hóa trên toàn cầu.

Theo lãnh đạo Trung Quốc, trong kế hoạch trong 15 năm tới, Trung Quốc sẽ tạo ra một thị trường rộng hơn. “Và lúc đó chúng tôi sẽ cần nhập khẩu 24 nghìn tỷ USD hàng hoá, và thu hút khoảng 2.000 tỷ USD vốn đầu tư, cũng như đầu tư ra nước ngoài khoảng 2.000 tỷ USD nữa”, ông Tập nói về tham vọng của Trung Quốc

Chương mới của TPP: Dung hòa và cân bằng lợi ích các quốc gia

Sau nhiều lo ngại về sự đổ vỡ của Hiệp định Hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi đoàn Canada không tham dự các cuộc họp lãnh đạo cấp cao TPP. Tuy nhiên, ngày 11/11, các nhà đàm phán của các nước tham gia TPP trong đó có Canada đã quay trở lại đàm phán và đồng ý với một số điểm cơ bản, các nước nhất trí gọi đây là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sau hội nghị về TPP, các nước đã ra Tuyên bố chung khẳng định: Những vấn đề cốt lõi của Hiệp định này theo hướng giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới.

Các Bộ trưởng nền kinh tế TPP đã đạt được một số thoả thuận tại Việt Nam
Các Bộ trưởng nền kinh tế TPP đã đạt được một số thoả thuận tại Việt Nam

Ngoài những diễn biến nóng xung quanh APEC, diễn biến của đời sống kinh tế trong tuần qua đang chú ý bởi ba sự kiện liên quan đó là việc tỷ phú Jack Ma sang Việt Nam bàn thảo với lãnh đạo doanh nghiệp Việt về phương thức thương mại điện tử của tương lai.

Tỷ phú Jack Ma: Đừng bao giờ rời bỏ giấc mơ của bạn

Tuần này, tỷ phú tự thân giàu có của Trung Quốc Jack Ma có chuyến thăm Việt Nam, chia sẻ với giới doanh nhân, khởi nghiệp và sinh viên Việt về khát vọng làm giàu, nghị lực vươn lên và san sẻ các lợi ích của thương mại điện tử, không gian số mang lại.

Hai cuộc gặp và bàn luận, một với các lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, một với tầng lớp sinh viên Việt Nam đã cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của ông trùm thương mại điện tử châu Á. Tại cuộc gặp gỡ với giới trẻ, sinh viên Việt Nam, những triết lý kinh doanh, tâm sự của tỷ phú tự thân giàu có Trung Quốc đã tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ đam mê, khát vọng khởi nghiệp. Tỷ phú Jack Ma nói: Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tôi không có ông bố giàu có, không có ông chú quyền lực, nhưng đó là những điều tuyệt vời nhất với tôi.

Tỷ phú tự thân Trung Quốc Jack Ma truyền cảm hướng cho giới trẻ, người khởi nghiệp tại Việt Nam
Tỷ phú tự thân Trung Quốc Jack Ma truyền cảm hướng cho giới trẻ, người khởi nghiệp tại Việt Nam

Hay “Để thành công, các bạn phải biết được vì sao những người khác lại thất bại”. “Tôi không hề nghĩ rằng tôi thông minh hơn các bạn. Tôi đã trượt 3 lần cho kì thi đại học. Nhưng tôi không từ bỏ, thất bại, tôi lại làm lại”, tỷ phú Trung Quốc nhấn mạnh.

Bán hàng online giá trên 1 triệu đồng phải đóng nhiều thuế

Bên cạnh các thông tin nóng của đời sống kinh tế, trong tuần dư luận sục sôi với thông tin Bộ Tài chính đưa Dự thảo Luật Quản lý Thuế lấy ý kiến dư luận, trong đó “siết” thu thuế đối với hoạt động bán hàng qua mạng.

Theo Dự thảo Luật thuế của Bộ Tài chính, người bán hàng trên mạng có giá 1 triệu đồng sẽ phải đóng 2 thuế VAT và thu nhập cá nhân
Theo Dự thảo Luật thuế của Bộ Tài chính, người bán hàng trên mạng có giá 1 triệu đồng sẽ phải đóng 2 thuế VAT và thu nhập cá nhân

Cụ thể, bất cứ cá nhân nào bán hàng qua mạng có giá trên 1 triệu đồng sẽ phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người lo ngại bởi hiện chưa thể có cách quản lý tối ưu đối với việc thu thuế này đồng thời cũng khiến nhiều người lo sợ cơ hội kinh doanh sẽ bị loại bỏ, siết chặt hơn trước đây.

Nguyễn Tuyền

(Tổng hợp)

Con đại gia ngân hàng từ chức; nhà cựu Thứ trưởng hưởng triệu USD - 6