Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bung nóc cùng Rạng Đông, Đức Long Gia Lai

Mai Chi

(Dân trí) - Trong khi VN-Index "xanh vỏ đỏ lòng" với phần lớn cổ phiếu giảm nhưng chỉ số vẫn tăng nhẹ thì một số mã như QCG, RDP, DLG lại tăng kịch trần, trắng bên bán.

Sau chuỗi giao dịch đầy biến động và nhiều bất lợi thì một số cổ phiếu có diễn biến tích cực hơn trong phiên giao dịch 13/8. Cụ thể, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai hôm nay "cháy hàng" với các lệnh bán được "quét" sạch từ sớm.

Mã cổ phiếu của công ty do ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") làm Tổng giám đốc tăng trần từ sau 10h30 và giữ được mức giá trần 6.070 đồng cho đến hết phiên. Thống kê cuối phiên cho thấy, lượng cổ phiếu được giao dịch giá trần vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất, đạt 503.300 cổ phiếu trong tổng số 956.000 cổ phiếu được khớp lệnh, dư mua giá trần 204.000 cổ phiếu.

Sau 3 phiên giảm, phiên hồi phục hôm nay đã giúp QCG rút ngắn thiệt hại. Thị giá QCG ghi nhận tăng 3,4% trong một tuần giao dịch nhưng đang thấp hơn 49,4% so với thời điểm một tháng trước.

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bung nóc cùng Rạng Đông, Đức Long Gia Lai - 1

Giao dịch tại cổ phiếu QCG phiên 13/8 (Nguồn: VDSC).

Bên cạnh đó, cổ phiếu RDP của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding cũng tăng trần lên 2.450 đồng, khớp lệnh 467.700 cổ phiếu, dư mua giá trần 509.200 cổ phiếu. RDP đã có 3 phiên liền tăng giá, trong đó, phiên 12/8 tăng 3,62% và phiên hôm nay tăng trần. Sau một tuần, RDP tăng 8,89% nhưng vẫn giảm 46% so với một tháng trước.

Cổ phiếu DLG của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tăng trần lên 1.960 đồng, khớp lệnh 2,2 triệu đơn vị và có dư mua giá trần 2,2 triệu đơn vị. Trong một tuần giao dịch trở lại đây, DLG đã tăng 13,29% và theo đó thiệt hại trong một tháng qua chỉ còn hơn 1%. Mức giảm so với một năm trước là gần 41%.

Sàn HoSE phiên này "xanh vỏ đỏ lòng" khi chỉ số VN-Index tăng 0,14 điểm tương ứng 0,01% lên 1.230,42 điểm nhưng trên sàn có 234 mã giảm so với 162 mã tăng. VN30-Index giảm 2,72 điểm tương ứng 0,21%. HNX-Index giảm 0,59 điểm tương ứng 0,25% và UPCoM-Index giảm 0,21 điểm tương ứng 0,23%.

Thanh khoản rất thấp, chỉ đạt 539,11 triệu cổ phiếu tương ứng 13.081,26 tỷ đồng trên HoSE và 42,3 triệu cổ phiếu tương ứng 829,42 tỷ đồng trên HNX. Thị trường UPCoM có 42,13 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 661,55 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng mạnh chủ yếu là cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa nên tác động không lớn đến thị trường chung.

Ngành bất động sản có chuyển biến tích cực. Cổ phiếu QCG và LEC tăng trần, TDC tăng 4,6%; NTL tăng 4,2%; PDR tăng 3,7%; TCH tăng 3,4%; LDG tăng 1,6%. VIC, VRE, DIG, NVL cũng tăng nhẹ.

Cổ phiếu ngân hàng xuất hiện NAB tăng trần, VCB tăng 1,9%; HDB tăng 1,6%, CTG và LPB tăng giá song nhiều mã khác lại điều chỉnh: SSB giảm 2,1%; TCB giảm 1,2%; VIB giảm 1,2%; VIB giảm 1,2%; MSB giảm 1%. Riêng VCB đóng góp cho VN-Index tới 2,32 điểm và theo đó "cân" chỉ số giữa lúc phần lớn cổ phiếu trên thị trường suy giảm.

Phần lớn cổ phiếu ngành chứng khoán vẫn giảm giá. TVS giảm 2,5%; VND giảm 2,3%; FTS giảm 1,8%; AGR giảm 1,4%. Chiều ngược lại, APG tăng 3%; HCM tăng nhẹ 0,4%.

Khối ngoại giao dịch tích cực với mức mua ròng 320 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó mua ròng 324 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại HDB với 380 tỷ đồng và VNM với 152 tỷ đồng. Ngược lại, khối này bán ròng 234 tỷ đồng tại HPG.