HBC giảm kịch sàn sau tin hủy niêm yết; bất ngờ với HAGL Agrico

Mai Chi

(Dân trí) - Trong khi HBC bị bán mạnh và giảm sàn sau thông tin ấn định ngày rời sàn HoSE thì HNG lại tăng giá. APG tăng trần sau phiên họp ĐHĐCĐ vừa tổ chức.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/8, cổ phiếu HBC của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận tình trạng giảm sàn. Mã cổ phiếu của công ty do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT giảm kịch biên độ trên sàn HoSE xuống còn 4.630 đồng/đơn vị, khớp lệnh 3,9 triệu cổ phiếu.

HBC bị bán mạnh sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) có thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với mã này kể từ ngày 6/9. Ngày giao dịch cuối cùng là 5/9.

Lý do HBC bị hủy niêm yết đến từ việc công ty có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 của Xây dựng Hòa Bình âm 3.240 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 2.741 tỷ đồng.

HBC giảm kịch sàn sau tin hủy niêm yết; bất ngờ với HAGL Agrico - 1

Thị trường vẫn mất hút thanh khoản trong quá trình hồi phục (Ảnh: Đăng Đức).

Gây bất ngờ là cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) cũng nhận hung tin tương tự, bị HoSE hủy niêm yết từ 6/9, tuy nhiên phiên này HNG lại tăng giá 1,5% lên 4.140 đồng.

Lý do khiến HNG bị hủy niêm yết khỏi sàn HoSE là công ty có 3 năm liên tiếp thua lỗ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, năm 2021 công ty lỗ hơn 1.119 tỷ đồng, năm 2022 lỗ hơn 3.576 tỷ đồng, năm 2023 lỗ hơn 1.098 tỷ đồng. Cổ phiếu HNG cũng đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát.

Phiên này, cổ phiếu APG của Công ty Chứng khoán APG tăng kịch trần lên 11.750 đồng, trắng bên bán sau khi tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2. Tại phiên họp này, ĐHĐCĐ công ty bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2026 là ông Huỳnh Đức Hùng, ông Lê Đình Chí Linh, ông Lê Bình Phương và ông Huỳnh Minh Tuấn.

Ông Huỳnh Đức Hùng từng đảm nhận chức danh Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giai đoạn 1997-2019 và Ngân hàng Bản Việt (BVBank).

Ông Lê Đình Chí Linh đang công tác tại Công ty cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST). Ông Lê Bình Phương là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phương Thành Công. Ông Huỳnh Minh Tuấn là Chủ tịch Công ty cổ phần FIDT, đồng thời là Giám đốc Hội sở của Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset.

Trên toàn thị trường có 478 mã tăng giá, 23 mã tăng trần so với 343 mã giảm, 23 mã giảm sàn. Trong đó, riêng tại sàn HoSE có 238 mã tăng, 4 mã tăng trần và 168 mã giảm, 7 mã giảm sàn.

VN-Index đóng cửa tăng 6,64 điểm tương ứng 0,54% lên 1.230,28 điểm; HNX-Index tăng 1,39 điểm tương ứng 0,6% và UPCoM-Index tăng 0,2 điểm tương ứng 0,21%.

Thanh khoản thị trường thấp. Sàn HoSE có 551,15 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 14.033,15 tỷ đồng; HNX có 39,34 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 827,74 tỷ đồng và thị trường UPCoM có 36,17 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 551,84 tỷ đồng.

Chỉ số được hỗ trợ bởi diễn biến khá tích cực tại một số mã lớn đầu ngành, như FPT. Riêng FPT đóng góp 1,1 điểm cho chỉ số khi tăng 2,4% lên 130.000 đồng. Ngoài ra, HVN hôm nay tăng trần cũng mang lại 0,7 điểm cho VN-Index.

Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính nhìn chung diễn biến khá tốt. Ngoài APG tăng trần thì DSE tăng 2,6%; SSI tăng 2,2% và khớp lệnh 11 triệu đơn vị; HCM tăng 1,8%; TVB, CTS, VIX, VCI đều tăng giá tốt.

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục phân hóa. DIG khớp lệnh mạnh với 34,3 triệu đơn vị, giảm 3,7% còn 22.300 đồng. LDG giảm 3,6%; TCH giảm 3,3%; QCG giảm 2,9%. Ngược lại, HDG tăng 2,8%; SIP tăng 3,5%; SZL, D2D, KBC tăng giá.

Hôm nay, xu hướng giao dịch của khối ngoại tích cực hơn khi mua ròng 68 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó trên HoSE tập trung mua ròng tại HDB với 205 tỷ đồng, FPT với 150 tỷ đồng và MWG với 142 tỷ đồng. Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng 254 tỷ đồng cổ phiếu VJC.