1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cơ hội cuối cùng để ăn trưa cùng huyền thoại đầu tư Buffett

Nhật Linh

(Dân trí) - Nếu bạn muốn có cơ hội ăn trưa cùng với tỷ phú đầu tư Warren Buffett thì đây có thể là cơ hội cuối cùng của bạn.

Cơ hội cuối cùng để ăn trưa cùng huyền thoại đầu tư Buffett - 1

Bữa trưa từ thiện hàng năm "Power of One" của tỷ phú Buffett bắt đầu tổ chức từ năm 2000 nhằm gây quỹ cho Glide (Ảnh: Getty).

Nhà đầu tư tỷ phú 91 tuổi Warren Buffet sắp tổ chức trở lại cuộc đấu giá bữa trưa với chính ông để gây quỹ từ thiện sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Theo đối tác của sự kiện Glide - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở San Francisco, đây sẽ là bữa trưa từ thiện cuối cùng được đấu giá của ông Buffett.

Bữa trưa từ thiện hàng năm "Power of One" của tỷ phú Buffett bắt đầu được tổ chức từ năm 2000 nhằm gây quỹ cho Glide, tổ chức vận hành một nhà thờ và cung cấp các bữa ăn và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và vô gia cư.

Năm đầu tiên, cuộc đấu giá đã quyên góp được 25.000 USD từ một nhà tài trợ giấu tên. Năm 2019, năm diễn ra sự kiện gần đây nhất, doanh nhân tiền điện tử Justin Sun đã trở thành người thắng cuộc khi chi 4,57 triệu USD cho bữa trưa cùng nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha.

Theo Glide, việc đấu giá bữa trưa của Buffett cho đến nay đã quyên góp được hơn 34 triệu USD cho tổ chức này.

Cả ông Buffett lẫn Glide đều không giải thích công khai lý do vì sao bữa trưa từ thiện hàng năm lại dừng lại. Nhưng một phát ngôn viên của Glide cho CNBC biết "tình bạn đáng quý của ông Buffett với Glide vẫn sẽ tiếp tục" ngay cả khi sự kiện bữa trưa từ thiện kết thúc.

Bữa trưa từ thiện với Buffett diễn ra tại một nhà hàng bít tết ở New York có tên là Smith & Wollensky. Người chiến thắng sẽ tham dự cùng với 7 vị khách do người chiến thắng lựa chọn.

Người chiến thắng năm 2019 là người sáng lập tiền điện tử TRON và là CEO của công ty Rainberry đã sử dụng bữa trưa này để thuyết phục tỷ phú Buffett đầu tư vào tiền điện tử. Tuy nhiên, kế hoạch đó dường như không thành công. Nói với CNBC sau bữa trưa đó, ông Buffett cho biết ông vẫn chưa và "sẽ không bao giờ" sở hữu đồng tiền điện tử nào. Cho đến nay lập trường đó vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, một bữa trưa với tỷ phú Buffett có thể mang đến cho bạn cơ hội thuyết phục nhà đầu tư huyền thoại về một ý tưởng hay nghe những lời khuyên chi tiết về đầu tư mà ông đã tích lũy trong nhiều thập kỷ để tạo nên khối tài sản ròng trị giá 120 tỷ USD như hiện nay.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trên eBay bắt đầu từ ngày 12/6 và kết thúc vào ngày 17/6 với giá khởi điểm 25.000 USD.

Theo CNBC