1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cổ đông thắc mắc, sếp ngân hàng khẳng định không có "sân trước, sân sau"

Việt Đức

(Dân trí) - Lãnh đạo VIB nhấn mạnh ngân hàng không cho vay bất cứ doanh nghiệp nào liên quan đến ban lãnh đạo, ban điều hành.

Trong phần thảo luận tại họp đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng nay (16/3) của VIB, một nhà đầu tư đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo nhà băng này về giao dịch cho vay với các doanh nghiệp liên quan đến người nội bộ. Cổ đông thắc mắc về việc trong báo cáo quản trị của VIB chỉ trình bày các giao dịch cấp tín dụng với các lãnh đạo và người thân nhưng không xuất hiện tên các doanh nghiệp liên quan.

Giải đáp cổ đông, Phó Tổng Giám đốc VIB Ân Thanh Sơn khẳng định ngân hàng hoàn toàn không cho vay với các doanh nghiệp liên quan đến thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành. Vì vậy, báo cáo quản trị không có nội dung trên. Ông Sơn khẳng định: "VIB là một trong số ít ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước đánh giá không có cho vay "sân trước, sân sau" gì cả". Đồng thời, ông nhấn mạnh việc này được các cơ quan quản lý giám sát rất chặt chẽ.

Một trong những nội dung khác được nhà đầu tư của ngân hàng quan tâm là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được lãnh đạo VIB đặt ra năm nay lên tới 30%, cao hơn rất nhiều so với con số tăng trưởng dự kiến 14% của toàn ngành. Cổ đông thắc mắc liệu việc đặt chỉ tiêu cao như vậy có khả thi hay không do việc tăng trưởng tín dụng của nhà băng còn phụ thuộc vào hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp. 

Tổng Giám đốc VIB Hàn Ngọc Vũ cho biết thời điểm lên kế hoạch trên, ban lãnh đạo chưa biết thông tin được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tín dụng bao nhiêu. Kế hoạch trên được đặt ra dựa trên khả năng của bản thân ngân hàng. 

Ông Vũ cho biết Ngân hàng Nhà nước cấp tín dụng cho từng nhà băng dựa trên nhiều yếu tố như nhu cầu của nền kinh tế, ưu tiên, chiến lược chung của ngành ngân hàng, năng lực quản trị, mong muốn của từng đơn vị. Trong thực tế, vào năm 2019, VIB từng tăng trưởng tín dụng đến 34% nhờ đảm bảo các tiêu chí về năng lực phát triển, quản trị rủi ro và tập trung đúng vào mục tiêu ưu tiên của ngành.

Theo ông Vũ, năng lực của ngân hàng thậm chí có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn 30% nhưng đây là mức phù hợp với khả năng quản trị rủi ro.

Cổ đông thắc mắc, sếp ngân hàng khẳng định không có sân trước, sân sau - 1

Nói rõ thêm về chính sách phòng ngừa rủi ro, Phó Chủ tịch VIB Đặng Văn Sơn cho biết khách hàng cá nhân chiếm đến 87% tổng danh mục cho vay của nhà băng này. Ngân hàng chỉ có 10% khách hàng doanh nghiệp. 

Do đó, mảng cho vay về nhà đất của ngân hàng hầu hết chỉ phục vụ cá nhân có nhu cầu thực mua để ở. Ngân hàng chỉ cho vay với các bất động sản đảm bảo về pháp lý, được định giá bởi các đơn vị độc lập. Do đó, dù có nợ xấu phát sinh khi người vay thiếu khả năng trả nợ, ngân hàng cũng có thể xử lý ngay, không gây ra tổn thất cho vốn ngân hàng.

Năm nay, ngoài chỉ tiêu tổng tài sản, tín dụng, huy động vốn dự kiến tăng ít nhất 30%, nhà băng này cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 31% đạt 10.500 tỷ đồng. Nếu hoàn thành chỉ tiêu, ngân hàng sẽ đạt lợi nhuận kỷ lục lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng.