1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chuỗi cung ứng toàn cầu lại đứt gãy do lũ lụt ở Trung Quốc và châu Âu

(Dân trí) - Các trận lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc và châu Âu lại giáng một đòn mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuỗi cung ứng toàn cầu lại đứt gãy do lũ lụt ở Trung Quốc và châu Âu - 1

Lũ lụt ở châu Âu đã làm gián đoạn nhiều tuyến đường sắt (Ảnh: AP).

Nói với CNBC, ông Tim Huxley - Giám đốc điều hành của hãng vận tải biển Mandarin Shipping - cho biết: "Hiếm có tuần nào trôi qua mà không có vấn đề gì mới".

Hoạt động vận tải biển đã chứng kiến sự gián đoạn lớn trong năm nay. Khi nhiều nơi trên thế giới phục hồi từ đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tăng lên, dẫn đến tình trạng thiếu hụt container trầm trọng, khiến cho hàng hóa chậm trễ và đội giá.

Sau đó vào tháng 4, một trong những con tàu container lớn nhất thế giới đã bị mắc kẹt tại kênh đào Suez khiến cho hoạt động giao thương qua tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới này bị ách tắc trong gần 1 tuần.

Đến tháng 6, sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19 ở miền trung Trung Quốc cũng đã khiến nhiều cảng trong khu vực ách tắc, một lần nữa đẩy giá cước vận tải tăng vọt.

Và gần đây, mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá nhiều vùng ở Tây Âu như Đức, Bỉ. Nhiều vùng ở Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan cũng bị ảnh hưởng.

"Điều này thực sự sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu bởi các tuyến đường sắt đều bị hư hỏng nặng", Huxley nói với CNBC. Theo ông, các tuyến đường sắt đi từ Cộng hòa Séc và Slovakia đến các cảng Rotterdam và Humburg của Đức đều bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến việc vận chuyển hàng hóa ra vào bị chậm trễ.

Đưa ví dụ với hãng Thyssenkrupp - gã khổng lồ sản xuất thép của Đức, ông Huxley nói, hãng này bị thiếu nguyên liệu trầm trọng do lũ lụt. "Điều đó cuối cùng sẽ tác động đến các ngành công nghiệp như ô tô, thiết bị gia dụng…", ông nói.

Trước tình hình đó, Thyssenkrupp đã phải công bố tình trạng bất khả kháng (thảm họa thiên tai) tới các khách hàng vào ngày 16/7 để tránh bị phạt do chậm trễ trong việc giao hàng.

Trong khi đó, theo ông Huxley, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) còn tồi tệ hơn do tỉnh này nằm sâu trong đất liền. Các tuyến đường sắt kết nối giao thương giữa các thành phố ở Trung Quốc vẫn đang ngừng hoạt động do nhiều nơi bị ngập sâu.

"Rõ ràng, điều đó sẽ tác động đến hoạt động vận tải, dẫn đến giá cước vận tải tăng", ông Huxley khẳng định.