1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán tiếp tục giảm điểm

(Dân trí) - Tính thanh khoản yếu tiếp tục là nguyên nhân chính khiến hầu hết các mã cổ phiếu mất điểm, kéo Index trên cả 2 sàn tiếp tục giảm điểm phiên ngày 20/1.

Chứng khoán tiếp tục giảm điểm - 1

Chứng khoán từ giờ đến tết dự báo còn ảm đạm (ảnh: Hữu Nghị).

 
Thị trường đang bước vào những ngày cuối cùng trước đợt nghỉ tết Nguyên đán, có lẽ đây là một phần nguyên nhân khiến nhà đầu tư ngại giao dịch trong thời điểm hiện tại trong khi đó thông tin hỗ trợ đủ mạnh vẫn đang được trông chờ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, Vn-Index lại giảm về gần với ngưỡng 300 điểm. Sức mua yếu trong khi bên bán cũng thực hiện giao dịch nhỏ giọt khiến thị trường trầm lắng.

Cụ thể, Vn-Index giảm tiếp 2,12 điểm (tương đương giảm 0,69%) xuống còn 302,86 điểm.

Giao dịch tăng lên đôi chút so với phiên trước đó với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công đạt trên 5,2 triệu đơn vị với giá trị là 109,36 tỷ đồng.

Tăng 14% về khối lượng và tăng 8% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua, tính cả giao dịch thỏa thuận, toàn thị trường có 5,284 triệu đơn vị giao dịch trị giá 111,64 tỷ đồng.

Trong tổng số 176 mã niêm yết trên HoSE, theo thống kê đã có 87 mã giảm giá trong đó 17 mã giảm sàn, 50 mã tăng giá trong đó 10 mã tăng giá trần, 36 mã đứng giá và 3 mã không có giao dịch là SGH, TNA và SJ1.

Trong nhóm 10 cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất sàn chỉ có PPC tăng nhẹ 100 đồng/CP lên 18.700 đồng/cổ phiếu; các mã đứng giá gồm HAG, PVF, VNM và VIC.

Trong nhóm giảm giá, BT6 và DHG dẫn đầu với mức giảm 3.000 đồng/CP, tiếp theo là các mã SFC, SJS… Ngược lại, SZL là mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất với mức tăng 2.200 đồng/CP, các mã tăng giá còn lại trong phiên này hầu hết có mức tăng nhẹ từ 100/200 đồng/CP.

Về giao dịch, STB tiếp tục đứng đầu với 0,71 triệu cp, sau đó là các mã PVF với 0,34 triệu cp, SSI với 0,27 triệu cp…

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index tiến sát về vạch xuất phát khi tiếp tục giảm 1,26 điểm xuống 100,69 điểm. Như vậy, sau 7 phiên giảm điểm liên tiếp, Hastc-Index “chỉ” mất chưa đến 7 điểm khi giảm dưới 1 điểm/phiên.

Khối lượng giao dịch phiên này tăng nhẹ với 2,7 triệu cổ phiếu, đạt 52,35 tỷ đồng. Trong số 173 mã niêm yết trên sàn, có 89 mã giảm giá vào cuối phiên, 33 mã tăng giá, 25 mã đứng giá và 26 mã không giao dịch.

Các mã tăng giá nhiều nhất sàn là CCM, PVE, PLC, DHI và YSC với mức tăng từ 600 đến 1.700 đồng/CP. Trong đó, khối lượng giao dịch các cổ phiếu ở mức rất thấp, cao nhất là CCM với 1.500 đơn vị giao dịch, các mã khác giao dịch 100 - 600 cổ phiếu.

Các mã giảm giá nhiều nhất là SD5, NBC, VSP, VC2, MMC với mức giảm từ 1.300 đồng - 2.100 đồng/CP. Về khối lượng giao dịch, ACB tiếp tục dẫn đầu với 405.400 cổ phiếu, tiếp theo là KLS (356.000 CP), CSG, PVS và TBC.

Thanh Tú - Phương Mai