1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chứng khoán châu Á tăng nhẹ

(Dân trí) - Trong phiên giao dịch ngày 13/8, một số thị trường chứng khoán tại châu Á đã tăng nhẹ trở lại sau “cú sốc” của chứng khoán toàn cầu do lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của thị trường tín dụng Mỹ đến hệ thống tài chính ngân hàng trên toàn thế giới.

Chỉ số Nikkei 225 của Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản tăng 0,2% lên 16.800,05 điểm, phần nào bù đắp sự sụt giảm hôm thứ 6, ngày 10/8, do giới đầu tư bắt đầu mua lại cổ phiếu của các công ty vừa công bố lãi lớn.

 

Chỉ số chuẩn trên TTCK Hàn Quốc tạm bình ổn trở lại sau khi đã giảm 4,2%, hay 80,19 điểm, hôm 10/8. Kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tuần, chỉ số chứng khoán tổng hợp (Korea Composite Stock Price Index) tăng 20,77 điểm (1,1%) lên 1.849,26 điểm.

 

Giới chức Hàn Quốc khẳng định rằng tác động của thị trường tín dụng Mỹ đến nước này là không đáng kể và chính phủ sẽ huy động thêm tiền mặt vào hệ thống tài chính, nếu cần thiết, nhằm kiểm soát tình hình.

 

Tuần trước, các ngân hàng quốc gia của Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản đã quyết định rót thêm vốn vào thị trường tiền tệ khi thấy tình hình giá cổ phiếu giảm mạnh trước những lo ngại về thị trường tín dụng Mỹ.

 

Ngày 13/8, Ngân hàng Nhật Bản “bơm” thêm 5 tỷ USD vào thị trường tiền tệ nước này trong một nỗ lực nhằm bình ổn thị trường.

 

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) một mặt tuyên bố sẽ lại rót thêm tiền mặt vào hệ thống ngân hàng nhằm “xoa dịu” thị trường tín dụng, mặt khác khẳng định rằng diễn biến thị trường không có gì đáng lo ngại.

 

Trước đó, ngày 9/8, ECB đã bổ sung 130 tỷ USD vào ngân quỹ của các ngân hàng và tiếp tục rót thêm 83,6 tỷ USD trong ngày 10/8. Cũng trong ngày 10/8, Ngân hàng Nhật Bản đã bổ sung 8,39 tỷ USD.

 

Ngày 13/8, chỉ số chứng khoán chuẩn trên thị trường Đài Loan đóng cửa ở mc 8.938,96 điểm, tăng 0,09%. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số Hang Seng trên TTCK Hồng Kông giảm 0,03% xuống còn 21.785,59 điểm.

 

Tại Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 1,27% lên 6.011,6 điểm sau khi đã đạt mốc cao nhất trong ngày là 6040,4 điểm.

 

Tại Manila, chỉ số chuẩn trên TTCK giảm 0,45%, đóng cửa ở mức 3.267,03 điểm.

 

Đặng Lê

Theo AP