1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chưa phát hiện trường hợp găm giữ ngoại tệ

(Dân trí) - Giám đốc Chi nhánh NHNN Hà Nội Nguyễn Hồng Kỳ cho biết: Tính đến thời điểm 31/5, tổng số tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng được kiểm tra là 129 triệu USD, chưa phát hiện trường hợp khách hàng găm giữ ngoại tệ.

Ngày 9/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu đã có buổi làm việc với NHNN Chi nhánh Hà Nội về công tác thanh tra, kiểm tra việc cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS), chấp hành chế độ quản lý ngoại hối và an toàn trong hoạt động ngân hàng.
 
Theo ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Chi nhánh NHNN Hà Nội, các ngân hàng được kiểm tra theo kế hoạch đều đã thực hiện nghiêm túc các quy định về cho vay HTLS theo các quyết định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN. Tổng dư nợ cho vay tại 7 đơn vị ngân hàng được kiểm tra là 13.050.864 triệu đồng; trong đó, dư nợ cho vay HTLS là 3.738.706 triệu đồng.
 
Về việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối, tại thời điểm 31/5/2009, tổng số tiền gửi ngoại tệ tại các đơn vị được kiểm tra là 129 triệu USD; trong đó tiền gửi ngoại tệ của khách hàng là tổ chức kinh tế đạt 67 triệu USD. Các ngân hàng cơ bản thực hiện nghiêm chế độ quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật, chưa phát hiện trường hợp khách hàng găm giữ ngoại tệ.
 
Ông Nguyễn Hồng Kỳ cũng cho biết: Các ngân hàng chấp hành tốt các chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, khả năng chi trả, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, giới hạn tín dụng, tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định, góp vốn mua cổ phần…
 
Góp ý đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng: Thanh tra phải đưa ra kết luận chính xác đối với các sai phạm; phải phân biệt rõ giữa sai phạm với thiếu sót, không được đánh giá tỷ lệ sai phạm không đáng kể; 1% sai phạm cũng phải được kết luận rõ và phải được xử lý nghiêm.
 
Thống đốc yêu cầu thanh tra có biện pháp xử lý mạnh tay với các trường hợp cố tình vi phạm. Sau khi có kết luận chính thức của thanh tra, NHNN sẽ cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, ngân hàng có sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
An Hạ