1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch Petro Vietnam: “Chỉ thoái vốn ngoài ngành với giá tốt”

(Dân trí) - Chủ tịch Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho biết, năm 2013, Tập đoàn đã thoái vốn, hợp nhất một số đơn vị. Petro Vietnam sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị để có thể thoái vốn trong thế tốt nhất, giá tốt nhất.

Chủ tịch Petro Vietnam Phùng Đình Thực chủ trì buổi họp báo.
Chủ tịch Petro Vietnam Phùng Đình Thực chủ trì buổi họp báo.

Chỉ thoái vốn với giá tốt

Tại buổi họp báo công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014 vào chiều 7/1, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) Phùng Đình Thực cho biết: Năm 2013, thực hiện đề án tái cấu trúc do Chính phủ phê duyệt, Petro Vietnam đã thoái vốn, hợp nhất một số đơn vị.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thị trường bất động sản: Vẫn chưa thấy... “mùa xuân"

Kiện lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông “bó tay”

Theo đó, Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) đã hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), và vốn của Petro Vietnam tại ngân hàng này sau hợp nhất đã giảm từ 78% xuống còn 52%. Ông Thực cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thoái vốn tại ngân hàng này theo lộ trình.

“Chủ trương của chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để PVcomBank hoạt động tốt để có thể thoái vốn trong bối cảnh giá tốt. Như thế thế mới bảo toàn được giá trị chứ không phải khi sáp nhập vào làm yếu đi, ảnh hưởng đến kết quả thoái vốn của Tập đoàn”, ông Thực nhấn mạnh.

Đối với Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), ông Thực cho biết sẽ thoái vốn theo lộ trình đến năm 2015 nhưng trong "thế tốt, với giá tốt”.
 
“Phải thoái vốn trong ‘thế’ tốt, giá tốt, công ty thoái vốn phải hoạt động vững chắc, như thế mới bảo toàn được vốn Nhà nước. Cũng không phải khi sáp nhập là làm doanh nghiệp yếu đi”, ông Thực cho hay.

Trả lời câu hỏi của báo giới về áp lực từ chức nếu để 2 năm thua lỗ liên tiếp không có lý do chính đáng, ông Thực khẳng định “rất thoải mái”. "Trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng nên nghỉ đi để cho người khác làm, tôi hết sức thoải mái", ông nói.

Năm 2013, lãi hơn 62.000 tỷ đồng

Công bố tại buổi họp báo, ông Phùng Đình Thực cũng cho biết, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng năm 2013, Petro Vietnam vẫn đạt nhiều kỷ lục về sản xuất kinh doanh như: tổng doanh thu về đích trước kế hoạch 50 ngày; tổng sản lượng khai thác dầu khí về đích trước kế hoạch 16 ngày; sản xuất điện về đích trước kế hoạch 53 ngày, sản xuất xăng dầu các loại về đích trước kế hoạch 63 ngày…

Theo số liệu từ Phó tổng giám đốc Petro Vietnam Lê Minh Hồng, năm 2013, tổng sản lượng khai thác quy dầu của Tập đoàn đạt 26,46 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch năm, trong đó sản lượng dầu đạt 16,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 9,75 tỷ m3.

Tập đoàn đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 35,6 triệu tấn quy đổi, bằng 101,7% kế hoạch năm, ký được 4 hợp đồng dầu khí mới và 7 thỏa thuận, có 5 phát hiện dầu khí mới, đưa 9 mỏ/công trình vào khai thác.

Cùng với đó, Tập đoàn đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,17 tỷ kWh; sản xuất đạm đạt 1,6 triệu tấn; sản xuất xăng dầu các loại đạt 6,6 triệu tấn. Doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2013 đạt 236,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Với kết quả khai thác, sản xuất này, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm; nộp ngân sách toàn tập đoàn đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 46,8 nghìn tỷ đồng (2,22 tỷ USD) so với kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất tập đoàn, tổng doanh thu đạt 384,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng. Nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VietsoPetro là 72 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% kế hoạch năm.

Năm 2014, Petro Vietnam đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 353 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 55 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Chính phủ giao từ 2,5 - 3%.

Nguyễn Hiền
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước