1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chủ tịch Đà Nẵng: “Những vụ việc vừa qua ảnh hưởng đến chỉ số PCI”

(Dân trí) - “Một điều chúng ta không thể chối cãi là những vụ việc của Đà Nẵng xảy ra trong 2018 đã phủ lên một không khí không vui vẻ gì với doanh nghiệp và chúng tôi. Cộng đồng doanh nghiệp có người biết và chia sẻ, có người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bức tranh không mấy sáng sủa”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Chiều 17/5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI TP Đà Nẵng năm 2019.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Những vụ việc vừa qua ảnh hưởng đến chỉ số PCI” - 1

Hội thảo nhằm tìm giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI TP Đà Nẵng năm 2019

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, môi trường kinh doanh của thành phố sau nhiều năm được cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận là thông thoáng, thuận lợi, đã có dấu hiệu suy giảm và tụt hạng.

Cụ thể, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục giảm từ vị trí dẫn đầu xuống vị trí thứ 2 vào năm 2017 và vị trí thứ 5 vào năm 2018. Qua phân tích sơ bộ, có thể thấy, bên cạnh nhóm các chỉ số tăng điểm nhưng tụt hạng (chỉ số thành phần về Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất đai và Chi phí không chính thức) thì hầu hết các chỉ số thành phần khác đều giảm điểm.

“Những dấu hiệu bất ổn này đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố nếu chúng ta không sớm nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan và có những giải pháp khắc phục kịp thời”, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhận định.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc VCCI Đà Nẵng cho rằng, không chỉ Đà Nẵng mà các địa phương khác cũng cố gắng để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Vì thế, đòi hỏi Đà Nẵng cần có những chính sách thông minh và hiệu quả hơn để có thể phát huy thế mạnh của mình.

Theo ông Quang, đối với lĩnh vực đầu tư công, Đà Nẵng cần minh bạch thông tin để khu vực tư nhân tham gia.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Những vụ việc vừa qua ảnh hưởng đến chỉ số PCI” - 2

Ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc VCCI Đà Nẵng chia sẻ những giải pháp tại hội nghị

Ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Hội khoa học lịch sử TP Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng tụt hạng có nhiều nguyên nhân trong đó có tính minh bạch. Có doanh nghiệp phải thỏa thuận với cán bộ thuế về mức thuế.

Ông Tiếng nhìn nhận, khi tổ chức hội thảo này cho thấy thái độ cầu thị và tiếp thu của lãnh đạo thành phố. Không phải khát vọng trở lại ngôi dẫn đầu mà mong muốn Đà Nẵng là điểm đầu tư thuận lợi.

“Để Đà Nẵng sớm trở thành môi trường đầu tư lành mạnh, bền vững thì vấn đề đầu tiên là phải minh bạch. Minh bạch, minh bạch và minh bạch”, ông Tiếng nhấn mạnh.

Nhận định về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng vừa qua, ông Phạm Bắc Bình – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cho rằng, không buồn vì chỉ số PCI của Đà Nẵng bị tụt trong năm 2018 bởi Đà Nẵng cũng cần phải có điểm chững.

“Nếu nói về tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố trong thời gian này là khó. Nếu nói lãnh đạo chính quyền linh động thì trong thời điểm này cũng chỉ nằm trong mức độ. Và để đòi chính quyền đưa ra một quyết sách phù hợp với pháp luật và giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp là khó cho lãnh đạo thành phố tại thời điểm này”, ông Bình nói.

Đưa ra giải pháp để cải thiện chỉ số PCI cho Đà Nẵng, đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng mong muốn có một cửa liên thông, cửa đó phải được điện tử hóa và số hóa để các doanh nghiệp có thể theo dõi, tăng tính công khai và minh bạch.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Những vụ việc vừa qua ảnh hưởng đến chỉ số PCI” - 3

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tác động đến kết quả PCI 2018 của Đà Nẵng có những yếu tố khác so với trước đây.

“Một điều chúng ta không thể chối cãi là những vụ việc của Đà Nẵng xảy ra trong 2018 đã phủ lên một không khí không vui vẻ gì với doanh và chúng tôi. Toàn bộ thiếu sót về đất đai diễn ra từ lâu nhưng năm 2018 mới thanh tra, khởi tố và truyền thông tập trung đưa tin nhiều nhất về Đà Nẵng. Cộng đồng doanh nghiệp có người biết và chia sẻ, có người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bức tranh không mấy sáng sủa”, ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, điều này sẽ có tiếp tục ảnh hưởng đến 2019, và câu chuyện của Đà Nẵng còn chưa dừng lại ở đây.

Tuy nhiên, ông Thơ cũng mong muốn vụ việc nhanh chóng khép lại. Nếu kéo dài thì người dân, doanh nghiệp và cả chính quyền đều khổ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ ra thực trạng hiện nay là đụng đến những dự án tương tự như những dự án bị thanh tra, kiểm tra, cán bộ không dám tham mưu. Trong khi đó, những dự án thanh tra, kiểm tra chỉ vài ba chục thì những dự án tương tự lại rất nhiều.

Rồi cũng có tình trạng hiện nay, một số cán bộ lo sợ là có thật, nhưng cũng một số lợi dụng việc đó để trì trễ. Có tình trạng gặp khó khăn, không báo, không trình mà để đó.

“Cho dù năm 2019 vẫn còn ảnh hưởng nhưng không phải thế mà mình không phấn đấu. Chúng ta tâm niệm: làm hết sức chứ không làm đối phó. Phần thưởng cao nhất của mình là sự phát triển của thành phố, đem lại cho người dân và doanh nghiệp sự hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Khánh Hồng