Chủ tịch Bamboo Capital từ trần
(Dân trí) - Ông Kou Kok Yiow (Chris) - Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital - từ trần do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 63 tuổi. Ông Chris được bầu làm Chủ tịch doanh nghiệp này từ tháng 4/2024, thay ông Nguyễn Hồ Nam.
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) báo tin ông Kou Kok Yiow (Chris) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - đột ngột từ trần vào ngày 8/3 do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 63 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại Singapore.
Bamboo Capital cho biết ông Kou Kok Yiow đã đồng hành cùng tập đoàn từ ngày đầu thành lập, từng đảm nhiệm các vị trí cố vấn, Thành viên Ban kiểm soát.

Ông Kou Kok Yiow (Chris) - Chủ tịch Bamboo Capital (Ảnh: BCG).
Trong tài liệu báo cáo thường niên 2023, ông Kou Kok Yiow được giới thiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực Tài chính kế toán. Ông từng làm Kiểm toán viên tại KPMG Singapore, tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore.
Ông Kou Kok Yiow được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital từ ngày 27/4/2024, thay ông Nguyễn Hồ Nam.
Liên quan đến ông Nguyễn Hồ Nam, gần đây, Bamboo Capital nêu được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông này.
Ông Nguyễn Hồ Nam từng sáng lập và gắn bó với Bamboo Capital nhiều năm trong vai trò Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn. Công ty cho biết kể từ ngày 27/4/2024, ông Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành doanh nghiệp này.
Bamboo Capital được thành lập từ năm 2011, đến nay được 14 năm, là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết. Theo công bố trên website, Bamboo Capital có nhiều dự án mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại Long An, Bình Định, Vĩnh Long, Gia Lai, Trà Vinh...
Về bất động sản, công ty thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp tại Hội An (Quảng Nam), TPHCM, Quy Nhơn.
Theo báo cáo doanh nghiệp tự lập, năm 2024, doanh thu thuần đạt 4.372 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 845 tỷ đồng, gấp 5 lần. Trong đó, doanh thu tài chính cũng góp hơn 1.940 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Riêng quý IV/2024, lợi nhuận tăng mạnh do chi phí lãi vay giảm và ghi nhận doanh thu tài chính từ các khoản đầu tư ở công ty liên kết. Doanh thu bảo hiểm chiếm lớn nhất trong cơ cấu, đạt hơn 606 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.