1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ nợ yêu cầu "đại gia thủy sản" làm thủ tục phá sản

(Dân trí) - Sáng 11/4 nhiều hộ bán cá cho Bianfishco đã đến TAND Cần Thơ nộp đơn yêu cầu công ty này mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên cơ quan này không nhận đơn bởi lý do UBND TP Cần Thơ đang giải quyết vụ việc.

Nông dân Tống Văn Quang, người bị Bianfishco nợ 2,3 tỷ đồng tiền cá nói trong bức xúc: Công ty đã nợ tiền của tôi hơn 11 tháng rồi, đòi hoài bằng mọi cách cũng không lấy được tiền. Tôi biết nếu phá sản thì chúng tôi cũng xếp hàng cuối được trả nợ, nhưng nếu phá sản thì vụ việc sẽ được giải quyết nhanh hơn và tôi vẫn tin vào sự công bằng của luật pháp.

Chủ nợ yêu cầu đại gia thủy sản làm thủ tục phá sản
Đơn yêu cầu phá sản của nông dân bị Tòa từ chối
 
Nông dân Nguyễn Văn Chiến, người bị công ty thiếu nợ hơn 7 tỷ đồng, nói: Công ty cổ phần thủy sản Bình an đã lâm vào tình trạng phá sản do mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, căn cứ vào luật phá sản, tôi với tư cách là chủ nợ không có bảo đảm yêu cầu Tòa mở thủ tục phá sản đối với Bianfishco và yêu cầu Tòa xem xét trách nhiệm cá nhân của bà Phạm Thị Diệu Hiền và các cá nhân khác trong vấn đề nợ nần của Công ty Bình An.

Tương tự bà Đỗ Thị Hến (ở Trung Kiên, Thốt Nốt)- Chủ nợ của Bianfishco cho biết: “Tôi bị công ty này thiếu nợ hơn 1,5 tỷ qua 6 tháng đi đòi nợ hàng trăm lần bây giờ Bianfishco vẫn còn thiếu hơn 8 trăm triệu. Toàn bộ tài sản của gia đình tôi đã bị Ngân hàng phát mãi. Mới đây (ngày 7/4) trên đường đi làm thủ tục để yêu cầu công ty Cổ phần Thủy sản Bình An phá sản tôi bị tai nạn, thương tích đầy mình nhưng hôm nay vẫn gắng gượng tới Tòa”- Bà Hến nói trong nước mắt.

Chủ nợ yêu cầu đại gia thủy sản làm thủ tục phá sản
Bà Hến với khuôn mặt trầy trụa do bị tai nạn trên đường đi làm thủ tục đòi nợ
 
Tuy nhiên đơn yêu cầu của các nông dân đã không được TAND Cần Thơ thụ lý vì lý do vụ việc đang được UBND TP Cần Thơ giải quyết. Các nông dân này lại tiếp tục đến phòng tiếp dân của UBNDTP Cần Thơ bày tỏ nguyện vọng để chính quyền địa phương can thiệp và giải quyết sớm vụ việc.
 
Chủ nợ yêu cầu đại gia thủy sản làm thủ tục phá sản
Các nông dân đến nộp đơn bị Tòa từ chối
 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân - người đại diện theo ủy quyền của 22 hộ nông dân cho biết: "Chỉ có yêu cầu phá sản thì công ty mới có thể tập hợp được cổ đông và tất cả các chủ nợ của Bianfishco để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, việc tòa không chấp nhận đơn là trái pháp luật”.
 
Sau khi bị từ chối, luật sư Ngân và các hộ nông dân đã đến Phòng tiếp dân của UBNDTP Cần Thơ để hỏi về kết quả nhờ can thiệp vụ việc trong lá đơn đã gửi đến UBND TP vào ngày 15/3. Đồng thời, các nông dân cũng nhờ nơi này hướng dẫn nếu Tòa không nhận đơn thì đơn vị nào sẽ đảm đương trách nhiệm giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: địa phương có nhã ý giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng phía công ty không có người đại diện theo pháp luật, bất hợp tác nên rất khó khăn trong việc giải quyết. Đến thời điểm này Thủ tướng chưa có ý kiến chỉ đạo sau khi địa phương có báo cáo tình hình hoạt động, nợ nần của Công ty Bình An, vì thế việc giải quyết cụ thể chưa được tiến hành.

Tại cuộc họp báo mới đây ông Võ Thanh Hùng - Tổ trưởng tổ công tác kiểm tra tình hình nợ nần của Công ty Bình An - cho biết: “Có cứu được Bianfishco hay không thì phải xác định “bệnh” cho đúng. Muốn xác định “bệnh” phải có bản cân đối tài chính từ công ty. Mặc dù trước đó, đại diện của công ty cho biết cuối tháng 3/2012 sẽ có kết luận kiểm toán của năm 2011 tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có".

Ngày 10/4 ông Trần Văn Trí - (chồng bà Diệu Hiền) được ủy quyền làm nhiệm vụ Tổng giám đốcc Bianfishco cho biết: hiện ông đang làm một số thủ tục cần thiết để thế chấp một số tài sản của cá nhân bà Hiền như: xe Rolls-Royce, biệt thự, đất đai cho một ngân hàng để trả nợ tiền cá cho nông dân.

Phạm Tâm