1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chới với vì dịch, ông chủ hãng taxi Mai Linh lỗ hơn 700 triệu đồng mỗi ngày

Văn Hưng

(Dân trí) - Doanh thu thấp nhất từ trước đến nay, lợi nhuận sau thuế âm năm thứ 4 liên tiếp, lỗ lũy kế vượt vốn góp chủ sở hữu là những gì thể hiện trên báo cáo tài chính của Tập đoàn Mai Linh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (chủ sở hữu hãng taxi Mai Linh) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 với số thu thấp nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, Mai Linh ghi nhận doanh thu đạt 1.064 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2020. Hoạt động taxi, dù chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu (khoảng 72%) của hãng, nhưng do tình hình dịch Covid-19 đã bị ngưng trệ và sụt giảm đáng kể. Nguồn thu còn lại đến từ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phụ tùng, cho thuê phương tiện, quảng cáo.

Năm 2021, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp giảm 24% còn 947 tỷ đồng, kéo theo biên lãi gộp giảm từ 18,6% về 8,4%. Kết quả, lãi gộp Mai Linh thu về chỉ đạt gần 90 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với lãi gộp năm 2020 (295 tỷ đồng).

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 19% còn 114 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng giảm 29% còn 80 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% còn 293 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác cũng đem về cho doanh nghiệp 103 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc nguồn thu giảm nhanh hơn giá vốn khiến chủ thương hiệu taxi Mai Linh lỗ ròng 272 tỷ đồng, tăng 47% so với mức lỗ năm liền trước. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Mai Linh ghi nhận kết quả kinh doanh là số âm.

Chới với vì dịch, ông chủ hãng taxi Mai Linh lỗ hơn 700 triệu đồng mỗi ngày - 1

(Biểu đồ: Văn Hưng).

Tại thời điểm 31/12/2021, lỗ lũy kế của công ty đã được tăng lên thành 1.419 tỷ đồng, vượt vốn góp của chủ sở hữu là 1.246 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế nghìn tỷ đồng cũng khiến vốn chủ sở hữu của hãng chỉ còn chưa đầy 3 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh đáng thất vọng này, ban lãnh đạo Mai Linh cho biết ngành dịch vụ vận tải là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ dịch Covid-19 và chiến tranh Nga - Ukraine khiến giá năng lượng, xăng dầu tăng cao.

Trong thời gian đại dịch, doanh thu hoạt động vận tải giảm sút nghiêm trọng nên công ty phải triển khai các ngành nghề mới như logistic và bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội).

Mai Linh cũng thừa nhận công ty đang mất cân đối tài chính bởi không tránh khỏi những ảnh hưởng từ việc kinh tế sụt giảm; thu nhập người lao động bấp bênh; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng và tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp này đã đầu tư 303 xe và thanh lý 1.017 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của toàn hệ thống tính đến ngày 31/12/2021 là 13.861 phương tiện, chủ yếu là dòng xe Toyota, Hyundai, Nissan...

Năm nay, chủ thương hiệu taxi Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.673 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng.