1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Choáng với tài kinh doanh của doanh nhân nhỏ tuổi nhất nước Anh

(Dân trí) - Bắt đầu kinh doanh khi lên 7 tuổi, Henry Patterson cậu bé doanh nhân nhỏ tuổi nhất nước Anh đang thu hút rất nhiều chú ý khi liên tục gặt hái những thành công mà ngay cả những người lớn cũng phải ngưỡng mộ.

Lúc 7 tuổi, trong khi các bạn cùng trang lứa còn đang mê tít với những cuốn truyện tranh hay phim hoạt hình, Henry Patterson đã bắt đầu công việc bán những túi phân bón với giá 1 bảng Anh. 
Henry bắt đầu có ý tưởng kinh doanh khi mới 5 tuổi
Henry bắt đầu có ý tưởng kinh doanh khi mới 5 tuổi

Không lâu sau, cậu tiến một bước nữa vào thế giới thương mại điện tử khi mở một gian hàng của riêng mình trên eBay để bán những vật dụng mình mua được từ các cửa hàng từ thiện. Công việc này giúp Henry kiếm được 150 bảng.

Đến nay, ở tuổi lên 9, cậu lại mở một cửa hàng bán kẹo cho trẻ em trực tuyến có tên “Not Before Tea”. Hiện cửa hàng đã nhận được hơn 100 đơn đặt hàng và chỉ mất 1 tuần để xô đổ mục tiêu đạt lợi nhuận 10 bảng trong tháng đầu tiên. 

Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng cậu nhóc mới học tiểu học này đã tự tay thiết kế logo, một mình làm quảng cáo, và rất cừ trong việc xử lý các bảng tính, xác định mức lợi nhuận và doanh thu. 

Tại trường học của mình ở Buckinghamshire, Henry tự hào phân phát cho bạn bè những tấm danh thiếp với chức danh “giám đốc sáng tạo”. Và vị “giám đốc” trẻ tuổi này đã có những dự định không hề nhỏ cho tương lai. 

Ngoài việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, cậu còn muốn tự đạo diễn một bộ phim của riêng mình sau khi viết kịch bản cho những nhân vật từ cửa hàng kẹo của mình. Hiện cậu đã bắt tay với mẹ mình, Rebeca, người đang điều hành một cửa hàng bánh kẹo trực tuyến. 

Henry cho biết: “Cháu bắt đầu có ý tưởng kinh doanh khi mới 5 tuổi. Cháu bán phân bón và cảm thấy rất thích cho dù chúng hơi bốc mùi. Các bạn của cháu đã không thể tin khi cháu mở một cửa hàng kẹo. Nhưng cháu không cho rằng họ thực sự ngạc nhiên bởi trước đó cháu cũng đã từng có nhiều công việc kinh doanh”. 

Về bí quyết kinh doanh kẹo, Henry tin rằng: “Không ai biết trẻ con thích loại kẹo nào rõ hơn chính một đứa trẻ. Cháu thực sự thích ngắm nhìn những sản phẩm ở trước mặt mình. Phần thú vị nhất khi mở cửa hàng kẹo đó là cháu có thể nếm thử tất cả các loại kẹo. Loại kẹo cháu ưa thích là những loại kiểu cũ có cam thảo”, Henry tiết lộ. 

“Cháu được giữ 5% những gì cháu kiếm được trong tài khoản và cháu luôn cố gắng dùng nó đầu tư cho việc kinh doanh. Cháu muốn thử sức và tiếp tục với công việc này thêm 10 năm nữa, nhưng cháu cũng muốn có thêm nhiều công việc kinh doanh khác”, cậu bé cho biết thêm.  

Mẹ cậu bé, bà Patterson, một giám đốc PR 39 tuổi, cho biết: “Henry có năng khiếu kinh doanh và nghĩ công việc này sẽ là khởi đầu cho những cuộc phiêu lưu khác. Nó có thể kể cho bạn nghe giá mỗi thứ là bao nhiều và phải tốn bao nhiêu chi phí để đóng những viên kẹo vào hũ. 

Henry muốn tiếp tục kinh doanh đến năm 16 tuổi và tất cả số tiền kiếm được sẽ được gửi vào một tài khoản ngân hàng để chuẩn bị cho những dự án trong tương lai. Tôi thực sự tự hào về con. Ngay cả khi ở trường nó cũng gọi điện về hỏi trang web có hoạt động hay không”. 

Thanh Tùng
Theo Daily Mail