1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Chỗ “cắt ngọn”, nơi xin “đặc cách” vượt giới hạn chiều cao

(Dân trí) - Cùng có giới hạn chiều cao ở mức 8 tầng, nhưng tại Hà Nội một nơi đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế “cắt ngọn” vì xây vượt phép 2 tầng, nhưng nơi khác từ tòa nhà tập thể dọa sập, một doanh nghiệp đang xin đặc cách xây cao tới 17 tầng…

Sáng 6/9, các lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ công trình xây dựng sai phép tại số nhà 53-55 phố Nhân Hòa.

Công trình có tổng diện tích đất 142m2, do ông Nguyễn Đức Cương làm chủ đầu tư. Giấy phép xây dựng chỉ cho 8 tầng, nhưng chủ đầu tư đã tự ý xây lên thành 10 tầng. Hiện chủ hộ đã hoàn thành việc xây dựng công trình và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Tòa nhà này đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế cắt ngọn 2 tầng xây thêm không phép
Tòa nhà này đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế cắt ngọn 2 tầng xây thêm không phép
 
Trước đó, ngày 5/4/2011, UBND phường đã ra quyết định đình chỉ xây dựng công trình vi phạm này. Trong buổi cưỡng chế sáng 6/9, chủ đầu tư vẫn tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác bằng cách thuê một số người dùng phương tiện ngăn cản lực lượng chức năng của phường và quận vào thi hành nhiệm vụ.
 
Cùng chung điểm giới hạn chiều cao chỉ dừng ở 8 tầng, vào những ngày cuối tháng 8 tại chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Q.Đống Đa, Hà Nội), Cty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 xin UBND Hà Nội “cơ chế” để được phép xây  lên 17 tầng.
 
Trước đấy, sự cố sập nhà 49 Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 31/3/2011 làm chung cư 5 tầng tại số 51 có nguy cơ bị đổ sập theo, gây nguy hiểm cho những người dân đang sống tại đây. Đến nay chung cư này đã phải di chuyển toàn bộ người dân trong tòa nhà ra khu vực khác để giữ an toàn tính mạng.
 
Từ đống đổ nát này có thể sẽ mọc lên tòa nhà hỗn hợp văn phòng-chung cư cao tới 17 tầng
Từ đống đổ nát này có thể sẽ mọc lên tòa nhà hỗn hợp văn phòng-chung cư cao tới 17 tầng
 
Ngay sau đó, Cty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 đã đề xuất lên UBND thành phố Hà Nội để xây mới tòa chung cư thành tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng kết hợp căn hộ ở để bố trí tái định cư tại chỗ. Theo đó, theo đề xuất quy mô công trình cao 17 tầng và 1 tầng hầm.
 
Hiện chưa rõ đề xuất đặc cách này có được UBND TP Hà Nội chấp thuận hay không nhưng trước đó, khi nêu đề xuất xin xây mới chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng cao tới 17 tầng thì Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội cho rằng có thể cân nhắc phương án xây dựng lại nhà tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng với quy mô công trình cao tối đa 8 tầng, với chiều cao tính từ vỉa hè đến đỉnh mái là dưới 28m.
 
Thông Chí