1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chính phủ yêu cầu Vinacomin giải trình gấp về vấn đề bauxite

(Dân trí) - Sau những thông tin gần đây được báo chí đăng tải liên quan tới các dự án bauxite Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Vinacomin phải nghiên cứu và giải trình gấp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 4/4.

Những vấn đề liên quan đến hiệu quả các dự án bauxite đang thu hút quan tâm của dư luận.
Những vấn đề liên quan đến hiệu quả các dự án bauxite đang thu hút quan tâm của dư luận.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nghiên cứu thông tin đăng tải trên báo chí về dự án bauxit Tây Nguyên và có ý kiến giải trình gấp.

Trước đó, trong ngày 28/3, tại buổi tọa đàm về dự án khai thác bauxite Tây Nguyên do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) tổ chức, có ý kiến nhận định, “nếu sản xuất 660.000 tấn bauxite sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD”.

Được biết đây là tính toán của TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc New Technology Solutions Vietnam, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án than đồng bằng sông Hồng thuộc Vinacomin.

Các nhận định của ông Sơn và những chuyên gia nêu ra tại Hội thảo này sau đó đã được truyền thông dẫn lại.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu và có ý kiến giải trình gấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4/4/2015.

Bích Diệp
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”