1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thanh Hóa:

Chiêm ngưỡng cây đào phai có giá 200 triệu đồng

(Dân trí) - ​Tại hội chợ hoa xuân thành phố Thanh Hóa, nhiều người dân cũng như du khách được dịp chiêm ngưỡng một cây đào phai được chủ nhân “hét” giá tới 200 triệu đồng.

Đến Hội chợ hoa xuân được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhiều người không thể bỏ qua dịp chiêm ngưỡng cây đào phai mới được chủ nhân mang đến chào bán với giá “khủng” - 200 triệu đồng.


Cây đào phai có giá 200 triệu đồng

Cây đào phai có giá 200 triệu đồng

Cây đào phai này được người buôn đào đưa từ Nam Định về Hội chợ hoa xuân thành phố Thanh Hóa chào bán. Theo anh Thành, người buôn cây đào này cho biết, đây là giống đào phai có hoa 5 cánh.

Thân cây đào tuy không cao, nhưng có da xù xì, mốc meo, gân guốc trông rất cổ kính, già nua. Chủ nhân cũng không nhớ cây đào được trồng từ khi nào, nhiều người sau khi chứng kiến nhận định cây đào này cũng đã hàng chục năm tuổi.

Anh Thành cho biết, hiện đã có người trả gần 100 triệu đồng nhưng anh chưa bán và ra giá 200 triệu đồng.

Một số hình ảnh về cây đào phai có giá "khủng":


Thân đào không to cao nhưng có dáng uốn lượn

Thân đào không to cao nhưng có dáng uốn lượn


Chủ nhân cho biết, đã có người trả gần 100 triệu đồng

Chủ nhân cho biết, đã có người trả gần 100 triệu đồng

Cây đào được đưa từ Nam Định vào Hội chợ hoa xuân thành phố Thanh Hóa chào bán
Cây đào được đưa từ Nam Định vào Hội chợ hoa xuân thành phố Thanh Hóa chào bán
Theo anh Thành, đây là giống đào phai, hoa có 5 cánh
Theo anh Thành, đây là giống đào phai, hoa có 5 cánh
Thân cây đào xù xì, gân guốc trông rất cổ kính
Thân cây đào xù xì, gân guốc trông rất cổ kính

Duy Tuyên

Chiêm ngưỡng cây đào phai có giá 200 triệu đồng - 7