1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ tăng 9%?

Đó là dự báo được phó chủ tịch ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa đưa ra tại buổi tọa đàm “Kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ năm 2011” với các doanh nghiệp trong hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, tổ chức sáng 25/2 tại Hà Nội.

Ông Nghĩa phân tích cơ sở để đưa ra mức dự báo này, đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 chịu nhiều sức ép, trong đó có ba yếu tố vừa đồng loạt tăng vừa qua là tỷ giá, điện và xăng dầu.

Theo tính toán của ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, mức tác động của ba yếu tố trên đến chỉ số CPI, cả năm lần lượt là 1,1%, 0,71% và 0,54%. Như vậy, tính chung cả ba yếu tố tỷ giá, điện và xăng dầu, CPI năm 2011 sẽ tăng thêm 2,5%. Ở chiều tác động ngược lại, giá lương thực, thực phẩm được nhận định sẽ giảm ở mức tương ứng: 2,5% trong năm nay.

“6 tháng qua, giá lương thực thực phẩm đã tăng liên tục, lên mức rất cao, vừa do yếu tố mùa vụ, cộng hưởng với yếu tố thiên tai, khí hậu khắc nghiệt. Sau một chu kỳ tăng mạnh như vậy, mặt hàng này được dự báo sẽ giảm dần, từ tháng 3 tới đây, và thực tế hiện nay đã có một số mặt hàng bắt đầu giảm giá”, ông Nghĩa lý giải.

Do vậy, theo ông Nghĩa, diễn biến của lạm phát năm nay phụ thuộc rất lớn vào cung tiền. Nghị quyết mới nhất của Chính phủ khẳng định quyết tâm, cam kết mạnh mẽ để giảm lạm phát, trong đó nhấn mạnh vào biện pháp giảm tổng cầu. Do vậy, cơ quan Giám sát tài chính quốc gia dự báo, CPI quý I năm nay sẽ tăng khoảng 4,4 – 4,5% và CPI cả năm sẽ tăng khoảng 9%.

Trong khi đó, theo nghị quyết điều hành về kinh tế - xã hội năm 2011, Quốc hội yêu cầu Chính phủ không để CPI năm 2011 vượt quá 7%.

Theo Thảo Nguyễn
Báo SGTT