1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

CEO của Citigroup từ chức

(Dân trí) - Ngày 4/11, ông Charles Prince, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Citigroup, đã tuyên bố từ chức trước sức ép của khoản thua lỗ lên tới hàng tỷ USD do hoạt động cho vay thế chấp nhà.

Tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã công bố việc từ chức của ông Prince trong bản thông cáo sau cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quản trị. Citi cho biết ông Win Bischoff, chủ tịch Citi Europe và là thành viên hội đồng quản lý và điều hành của Citi, sẽ tạm thời thay thế ông Prince trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO).

 

Ông Robert E. Rubin, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đang thay thế vị trí Chủ tịch hội đồng điều hành của Citi, và nhiều khả năng vai trò lãnh đạo của ông trong tập đoàn sẽ lớn hơn nữa sau sự ra đi của ông Prince.

 

Ông Prince, 57 tuổi, trở thành CEO của Citigroup từ tháng 10/2003. Từ đó đến nay, ông đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích thẳng thắn của các cổ đông, do giá cổ phiếu của Citigroup sụt giảm nghiêm trọng. Sức ép từ chức đối với ông Prince lên đến đỉnh điểm khi tập đoàn chính thức công bố lỗ 2,3 tỷ USD và khoản nợ ứ đọng là 8,4 tỷ USD trong quý 3/2007.

 

Ngày 2/11, giá cổ phiếu của tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ này đóng cửa ở mức 37,73 USD, giảm khoảng 20% so với thời điểm ông Prince nhậm chức.

 

Ông Rubin, 69 tuổi, sau 26 năm gắn bó với Goldman Sachs và kết thúc với chức vụ đồng chủ tịch của ngân hàng đầu tư này, đã trở thành trưởng cố vấn tài chính cho cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 1993 và sau đó giữ chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Kinh nghiệm từ việc chèo lái nền kinh tế Mỹ qua các cuộc khủng hoảng tài chính ở Mexicô và châu Á có thể sẽ có ích cho Tập đoàn Citigroup trong nỗ lực thoát khỏi những khó khăn hiện tại trên thị trường tín dụng đầy bất ổn.

 

Ông Bischoff, 66 tuổi, đã từng là chủ tịch ngân hàng đầu tư Schroders PLC của Anh, sau đó đầu quân cho Salomon Smith Barney Inc., một công ty con của Citi. Ông bắt đầu đảm nhiệm vai trò chủ tịch Citi Europe từ tháng 5/2000.

 

“Không có thay đổi nào về chiến lược của Citigroup trong thời gian trước mắt,” ông Bischoff nói, lưu ý rằng tập đoàn sẽ vẫn có kế hoạch tập trung vào việc mở rộng thị trường quốc tế, ít nhất là cho tới khi chọn được CEO mới.

 

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Bischoff có phải là người sẽ thay thế luôn ông Prince trên cương vị CEO không. Trước cuộc họp khẩn cấp ngày 4/11 của Citigroup đã có nhiều dự đoán về người kế nhiệm ông Prince, trong đó có một cái tên xuất hiện khá thường xuyên là John Thain, người từng giữ chức chủ tịch Goldman Sachs và hiện nay là CEO của NYSE Euronext.

 

Đặng Lê

Theo AP, Reuters