1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh Hóa:

Cây xăng ngừng bán bất thường: Nhầm "mất điện" với "hết xăng"?

(Dân trí) - Trước hiện tượng một số cây xăng trên địa bàn ngừng bán bất thường, Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra những cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng bất thường.

Như Dân trí đã phản ánh, sáng ngày 27/8, trên quốc lộ 47, hướng đi Sầm Sơn, một số cây xăng thuộc địa phận của xã Quảng Tâm và Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa để biển thông báo “hết xăng”.

Theo trình bày của bà Đồng Thị Hán, chủ cửa hàng xăng dầu Mai Hải, tại xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa thì vào thời điểm trên, do mất điện nên cửa hàng phải dừng bán xăng. Cửa hàng có dừng bán xăng từ 9 giờ sáng ngày 27/8, đến 13 giờ chiều cùng ngày mới hoạt động trở lại do mất điện.

Một số cây xăng ngừng bán vì chưa nhập kịp hàng.
Một số cây xăng ngừng bán vì chưa nhập kịp hàng.

Để xác minh thông tin trên, phóng viên đã liên lạc với ông Hoàng Xuân Hưng - Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Quảng Xương, ông Hưng cho biết: “Kế hoạch ngày hôm nay (27/8) là cắt điện giảm tải một ngày. Chúng tôi có cắt điện ở khu vực xã Quảng Tâm, Quảng Đông, Quảng Phú lên đến thành phố từ khoảng 9 giờ sáng”.

Chiều ngày 27/8, ông Nguyễn Huy Tuấn - Phó giám đốc Công ty xăng dầu Thanh Hóa cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xác minh ngay thông tin. Không có hiện tượng găm hàng, thời điểm này rất nhảy cảm, nên việc cửa hàng dừng bán gây hiểu nhầm trong dư luận. Về phía công ty vẫn cấp hàng đầy đủ để các cửa hàng kinh doanh bình thường". 

Theo giải thích từ phía lãnh đạo Công ty xăng dầu Thanh Hóa, thường cửa hàng ghi biển báo hai mặt, một mặt mất điện, một mặt hết xăng để thông báo tình trạng cây xăng. Tại cửa hàng như báo chí phản ánh là do nhân viên cửa hàng đặt sai vị trí biển báo.

Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH một thành viên Thương mại miền núi Thanh Hóa, theo lãnh đạo Công ty xăng dầu Thanh Hóa thì công ty chỉ cấp xăng cho đơn vị đầu mối là Công ty TNHH một thành viên Thương mại miền núi, còn việc đơn vị này có phân phối cho các cửa hàng bán lẻ không thì phía Công ty xăng dầu Thanh Hóa không quản lý.

“Sau khi có thông tin trên, chúng tôi cũng có liên lạc để nắm bắt tình hình. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty Thương mại miền núi hết hàng từ chiều hôm qua (26/8), tuy nhiên, do ngày nghỉ chủ nhật nên sáng ngày 27/8, công ty xăng dầu Thanh Hóa đã cấp xăng và đơn vị này đã bán hàng lại bình thường”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Huy Bình - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Sở Công thương, cũng như chỉ đạo trực tiếp của Chi cục, chúng tôi cũng đã cho anh em đi kiểm tra. Tại cửa hàng của Công ty xây dựng Trường An ở xã Quảng Tâm, khi đơn vị đến kiểm tra thì vẫn bán hàng bình thường, chúng tôi có yêu cầu đơn vị giải trình việc ngừng bán xăng trước đó, qua giải trình thì của cửa hàng cho biết là do hết xăng. Đơn vị cũng đã rất tích cực trong việc kiểm tra, tuy nhiên cũng không thể nào thường xuyên có mặt tại các cửa hàng xăng dầu để kiểm tra được, lúc lực lượng đến thì các đơn vị bán hàng bình thường, khi anh em đi có thể các cửa hàng ngừng bán, cái này rất khó để kiểm soát”.

Nhân viên cửa hàng đặt biển báo tình trạng cây xăng không đúng.
Nhân viên cửa hàng đặt biển báo tình trạng cây xăng không đúng.

“Nếu kiểm tra thấy đóng cửa không kinh doanh, chúng tôi mới có thể tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về thời gian niêm yết bán xăng được. Thời điểm kiểm tra, các cửa hàng bán xăng thì chúng tôi không thể làm gì được”, ông Bình cho biết thêm.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Văn Tâm - Phó giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: “Thời điểm này, ngành điện đang chấn chỉnh lại đường dây để phục vụ và đối phó với mùa mưa bão sắp đến nên thường cắt điện luân phiên. Đây là lý do khiến một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải ngừng bán do mất điện. Đến thời điểm này, không có hiện tượng găm hàng xăng dầu. Tuy nhiên, do đây là thời điểm nhảy cảm nên việc ngừng kinh doanh xăng dầu sẽ tạo ra dư luận xấu đối với khách hàng. Chúng tôi sẽ cương quyết trong vấn đề này, nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm thì sẽ xứ lý ngay”.

Duy Tuyên - Nguyễn Thùy