1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cảnh báo gà thải Trung Quốc phải tiêu hủy “tuồn” vào Việt Nam

(Dân trí) - Một khối lượng lớn gà thải có nguồn gốc từ Trung Quốc vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển tại tỉnh Lạng Sơn.

Cảnh báo gà thải Trung Quốc phải tiêu hủy “tuồn” vào Việt Nam

Gà thải phải đem tiêu hủy của Trung Quốc nhưng lại được các đối tượng xấu vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* 2 cha con đất Sài thành thuần dưỡng cá Koi, kiếm bạc tỷ
* Chủ mới Metro Việt sẽ rót thêm 650 tỷ đồng vào bán lẻ
* Truy thu thuế xe Việt kiều chưa đăng ký
* Nhật Bản và Mỹ vẫn chia rẽ về việc mở cửa thị trường ôtô

Khoảng 2h ngày 6/9/, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt quả tang chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 12C-023.85 đang vận chuyển gia cầm nhập lậu tại thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

Thời điểm kiểm tra, trên thùng xe chứa gà thịt không có giấy từ chứng minh nguồn gốc, không qua kiểm dịch. Đây là loại gà thịt siêu trứng thải loại có nguồn gốc từ Trung Quốc, có tổng trọng lượng 690kg.

Theo lực lượng chức năng cho biết, loại gà này sau khi tận dụng triệt để lấy trứng, chủ trang trại phải tiêu hủy. Nhiều đối tượng hám lợi, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh cao vẫn tìm mọi cách tiêu thụ. Ngay sau đó toàn bộ số gia cầm không đảm bảo trên đã được đưa đi tiêu hủy theo qui định của pháp luật.

Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”