1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cần Thơ "nới" kiểm soát, tài xế hết cảnh "dài cổ" chờ vận tải hàng hóa

Phạm Tâm Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau nhiều ngày ùn tắc giao thông vì quy định trung chuyển hàng hóa, từ trưa 26/8 xe chở hàng hóa đã lưu thông thuận tiện hơn. Tuy nhiên, Cần Thơ chưa chính thức bãi bỏ các quy định đã ban hành.

Theo ghi nhận của PV Dân trí chiều 26/8, các phương tiện vận tải vào Bến xe Cần Thơ chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, giấy cam kết, khai báo nơi đi, nơi đến tập kết hàng hóa… để lực lượng chức năng ghi nhận thông tin và sau đó được di chuyển.

Cần Thơ nới kiểm soát, tài xế hết cảnh dài cổ chờ vận tải hàng hóa - 1

Chiều 26/8, bến xe Cần Thơ đã thông thoáng.

Đặc biệt, những phương tiện vận tải chỉ đi ngang Cần Thơ theo trục đường quốc lộ 1A thì không cần phải vào điểm tập kết để khai báo mà được phép đi thẳng. 

Tài xế Phạm Minh Thừa chở bao bì thuốc tây theo tuyến Cần Thơ - Hậu Giang phấn khởi nói: "Bữa nay tôi khai báo và chờ làm thủ tục nhanh hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Thú thật những ngày qua việc ùn tắc ở bến xe và khó khăn vì quy định đổi tài xế, sang hàng khiến những tài xế như tôi nản lắm. Những loại xe siêu trường, siêu trọng như thế này khó kiếm được tài xế để đổi người. Chiều nay không yêu cầu sang xe, đổi tài nên tôi yên tâm hơn khi vận chuyển hàng hóa".

Cần Thơ nới kiểm soát, tài xế hết cảnh dài cổ chờ vận tải hàng hóa - 2

Các thủ tục được tiến hành rất nhanh.

Cùng tâm trạng với anh Thừa, tài xế Đỗ Văn Tiến đến chia sẻ: "Hôm nay tôi đến làm thủ tục trung chuyển rất thuận lợi. Cảm ơn lực lượng chức năng đã sớm khắc phục tình trạng này để tài xế yên tâm giao hàng, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động để không bị đứt gãy nguồn nguyên liệu phục vụ đời sống, sản xuất".

Anh Nguyễn Văn Mạnh (tài xế đến từ Long An) cho hay: "Thủ tục khai báo nhanh chóng, cán bộ chỉ kiểm tra giấy tờ và hỏi tôi có đăng ký với Sở Công thương Cần Thơ hay chưa. Sau khi xuất trình đầy đủ thì tôi được đi, không phải chờ đợi như những ngày trước. Chứ việc tài xế không có chỗ ăn ngủ, tập trung đông trước bến xe dễ lây lan dịch bệnh lắm".

Cần Thơ nới kiểm soát, tài xế hết cảnh dài cổ chờ vận tải hàng hóa - 3

Tài xế vui mừng vì con đường vận tải đã thông thoáng hơn, thủ tục kiểm soát cũng thuận lợi hơn. 

Chiều 26/8, đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho rằng những ngày qua bị ùn tắc do tài xế chưa cập nhập quy định mới của địa phương. Hơn nữa xe tải về cùng một thời điểm và vào một điểm trung chuyển nên dẫn đến ách tắc.

"Hôm nay, ngành chức năng của thành phố đã có hướng dẫn lại. Bởi có nhiều điểm để tài xế trung chuyển, không ghé điểm này thì ghé điểm kia nên đã hết tình trạng ùn tắc. Bên cạnh đó, những xe không vào Cần Thơ mà đi thẳng thì lực lượng chức năng sẽ phân luồng và hướng dẫn họ không đi vào luồng của xe vào nội ô Cần Thơ. Vì vậy, từ 12h trưa nay 26/8 đã hết kẹt xe" - ông Hè cho biết.

Ông Hè cũng cho rằng, với yêu cầu đăng ký phương tiện trước khi vào thành phố, doanh nghiệp cần hiểu đây không phải là "giấy phép con", làm tăng thêm thủ tục hành chính, mà để tạo thông tin quản lý, điều tiết giao thông thông suốt.

Sở GTVT TP Cần Thơ cũng mở nhiều kênh hướng dẫn cho doanh nghiệp, tài xế đăng ký nhanh bằng điện thoại để đảm bảo đơn giản, tiện lợi. Thành phố đã yêu cầu Sở GTVT khi tiếp nhận phải có phản hồi lại để doanh nghiệp, tài xế biết đã đăng ký thành công và khung giờ nào ít phương tiện đăng ký để tránh bị ùn tắc tại trạm.

Cần Thơ nới kiểm soát, tài xế hết cảnh dài cổ chờ vận tải hàng hóa - 4

Các tài xế chỉ cần làm thủ tục kiểm tra phòng dịch từ 5-15 phút là xe được rời bến.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT - cho biết, sau chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT, đến chiều nay thành phố đã cho phép phương tiện lưu thông, cơ bản giải quyết được ùn tắc mấy ngày qua, tuy nhiên chưa có văn bản hướng dẫn hay thông báo chính thức của thành phố.

Ông Dũng cũng thông tin thêm rằng Bộ BTVT đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô trong thời kỳ giãn cách dịch, tổng hợp lại những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Văn bản đề nghị các địa phương bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, không để xảy ra có những văn bản trái quan điểm chỉ đạo. Đồng thời, tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vừa phải chống dịch vừa phải lưu thông hàng hóa để phát triển kinh tế.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 21/8, UBND TP Cần Thơ ban hành công văn quy định tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các tỉnh, thành khác đến Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước, thời gian thực hiện từ ngày 23/8.

Cần Thơ nới kiểm soát, tài xế hết cảnh dài cổ chờ vận tải hàng hóa - 5

Ngày 24/8, xe tải nối đuôi hàng dài chờ làm thủ tục khiến nhiều tài xế và doanh nghiệp rất bức xúc.

Nếu không đăng ký trước thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không cho phương tiện vào địa bàn thành phố.

Thực hiện công văn của UBND TP Cần Thơ, ngày 22/8, Sở GTVT đã có hướng dẫn chi tiết việc đăng ký. Theo đó, Sở Công Thương tiếp nhận đăng ký đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng...

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ sẽ tiếp nhận đăng ký đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu... trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp. Các phương tiện vận chuyển khác sẽ đăng ký với UBND các quận, huyện.

Nội dung đăng ký gồm: Nơi đi là nơi giao hàng hóa; nơi đến là nơi nhận hàng hóa; dự kiến thời gian đến TP Cần Thơ; biển số phương tiện vận tải; tên và số điện thoại của người lái phương tiện và người đi cùng.

Sau khi có quy định này, 3 ngày qua tài xế xe tải xếp hàng dài đợi làm thủ tục. Chiều ngày 25/8, Bộ GTVT cùng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, vận chuyển nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Tại đây, các biện pháp "khơi thông" khó khăn, vướng mắc trong lưu thông vận tải hàng hóa đã được đưa ra và đề nghị các địa phương áp dụng, đảm bảo hoạt động vận tải được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng hơn.