1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lâm Đồng:

Cận lễ Tình nhân, hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3 lần

(Dân trí) - Còn vài ngày nữa mới đến Lễ Tình nhân (ngày 14/2) nhưng hoa hồng Đà Lạt đã tăng giá gấp 2- 3 lần so với ngày thường. Hiện, loại hoa này đang hút hàng nhưng nhà vườn không còn nhiều hoa để bán.

Khảo sát tại một số làng hoa nổi tiếng của Đà Lạt như làng hoa Vạn Thành (thuộc phường 5, TP Đà Lạt), hiện tại giá tất cả các loại hoa đều tăng, đặc biệt là hoa hồng. Hoa hồng đỏ được nhiều thương lái ưa chuộng nhất, giá bán tại vườn của loại hồng này từ 5.000 đến 5.500 đồng/bông, cao gấp 3 lần so với ngày thường.

Riêng, các loại hoa hồng màu khác như: vàng, trắng, hồng, cánh sen, cam thì giá tăng nhẹ hơn, dao động từ 3.000 đồng đến hơn 3.500 đồng/bông.

Cận lễ Tình nhân, hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3 lần
Cận lễ Tình nhân, hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3 lần

Theo một số nhà vườn, nguyên nhân khiến giá hoa tăng vọt là do thời gian qua trời lạnh kéo dài, hoa không nở rộ nên sản lượng thu hoạch bị sụt giảm đáng kể trong khi nhu cầu thị trường dịp Lễ Tình nhân cao gấp nhiều lần ngày thường.

Nông dân Đà Lạt thu hoạch hoa hồng
Nông dân Đà Lạt thu hoạch hoa hồng

Theo chủ vựa hoa Ánh Tuyết (phường 5, TP Đà Lạt) cho biết, sản lượng hoa hồng năm nay giảm gần một nửa so với năm trước do thời tiết lạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Mấy ngày này, các vựa hoa còn phải từ chối bớt nhiều đơn đặt hàng do không đủ hoa cung ứng.

Như mọi năm, nhu cầu tiêu thụ hoa hồng trong dịp lễ Tình nhân rất cao nên dự kiến trong vài ngày tới giá hoa hồng sẽ còn tăng, có thể lên đến 7.000 - 8.000 đồng/bông.

Minh Anh