1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bộ Công nghiệp kiến nghị:

Cấm sản xuất và nhập khẩu bóng đèn tròn

Theo Bộ Công nghiệp, tốc độ tăng trưởng điện sản xuất trong giai đoạn 2006 – 2010 phải từ 15 - 17%/năm thì mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc nước ta sẽ thiếu tới 20,1 tỷ kWh điện trong 5 năm tới.

Hôm qua, 14/9, Bộ Công nghiệp đã họp với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) để bàn các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng thiếu điện sắp tới. Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN đàm phán với phía Trung Quốc để mua của nước này từ 1,1 đến 1,9 tỷ kWh/năm kể từ 2006. Đặc biệt, ông Hải yêu cầu EVN phải chuẩn bị các phương án dự phòng, không để xảy ra thiếu điện.

 

Một biện pháp khác mà Bộ Công nghiệp và EVN thống nhất là sẽ đề nghị Chính phủ cấm sản xuất và nhập khẩu bóng đèn tròn (loại bóng sợi tiêu tốn rất nhiều điện năng) kể từ 31/12/2007.

 

Đồng thời, Chính phủ hỗ trợ để 3 nhà máy sản xuất bóng đèn trong nước chuyển sang sản xuất đèn compact với quy mô lớn để thay thế khoảng 50 triệu bóng đèn tròn hiện có.

 

Riêng EVN vừa mua 300.000 đèn compact phát miễn phí để thay thế bóng đèn tròn. Dự kiến từ nay đến hết 2007, EVN sẽ hỗ trợ miễn phí khoảng 1 triệu đèn compact cho người dân.

 

Theo SGGP