1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Các "ông lớn" công nghệ Mỹ "bay" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa chỉ trong 3 phiên

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo CNBC, chỉ trong 3 phiên lao dốc gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ, vốn hóa của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã giảm hơn 1.000 tỷ USD.

Các ông lớn công nghệ Mỹ bay hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa chỉ trong 3 phiên - 1

Apple, công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới, chứng kiến mức giảm lớn nhất khi "bốc hơi" 220 tỷ USD giá trị kể từ phiên 4/5 (Ảnh: AP).

Các cổ phiếu nói chung đã giảm mạnh kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất hôm thứ 4 tuần trước, nhưng cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu tổn thất nhiều hơn các lĩnh vực khác.

Apple, công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới, chứng kiến mức giảm lớn nhất khi "bốc hơi" 220 tỷ USD giá trị kể từ phiên 4/5, ngày Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố lạm phát đang quá cao và không có kế hoạch tăng lãi suất hơn 0,5%.

Microsoft cũng mất khoảng 189 tỷ USD giá trị. Tesla sau vài tháng chứng kiến giá trị vốn hóa tụt ngưỡng 1.000 tỷ USD cũng tiếp tục "bốc hơi" 199 tỷ USD trong 3 phiên vừa qua. Không ngoại lệ, giá trị vốn hóa của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon cũng "bay" mất 173 tỷ USD. Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng có giá trị thấp hơn 123 tỷ USD so với tuần trước. Công ty mẹ của Facebook - Meta Platforms - cũng mất 70 tỷ USD giá trị.

Thị trường đã phản ứng khá tích cực sau tuyên bố trên của ông Powell với chỉ số Dow Jones tăng hơn 900 điểm. Tuy nhiên, sự lạc quan đã biến mất trong những phiên tiếp theo. Giá cổ phiếu liên tục giảm trong phiên 5/5, 6/5 và cả phiên đầu tuần hôm qua (9/5).

Chỉ số S&P 500 rơi xuống mốc 4.000 điểm trong phiên hôm qua, giảm 7% so với chốt phiên ngày 4/5. Trong khi đó, Invesco Nasdaq 100 ETF giảm gần 10% trong cùng thời gian.

Các ông lớn công nghệ Mỹ bay hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa chỉ trong 3 phiên - 2

Chỉ số S&P 500 giao dịch dưới mốc 4.000 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 (Biểu đồ: CNBC).

Cụ thể, chốt phiên hôm qua, chỉ số Dow Jones giảm 653,67 điểm xuống 32.245,70 điểm, tương đương 1,99%. Chỉ số S&P 500 giảm 3,2% xuống 3.991,24 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite mất 4,29% xuống 11.623,25 điểm.

Chỉ số S&P 500 giao dịch ở mức thấp 3.975,48 điểm trong ngày, giảm xuống dưới mốc 4.000 điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và giảm 17% từ mức cao nhất trong 52 tuần khi các nhà giao dịch vật lộn để phục hồi sau những biến động thị trường lớn của tuần trước. Tất cả các ngành ngoại trừ mặt hàng chủ lực tiêu dùng đều chìm trong sắc đỏ.

Theo CNBC