1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Giang:

Buôn hơn 5 tấn gỗ Ngọc Am, "trùm gỗ" bị bắt

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Giang vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Thứ (SN 1980), chủ lô hàng 5,3 tấn gỗ Ngọc Am không có nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào đêm 11/9, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số I phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang phát hiện xe ô tô tải mang BKS 23T-3451, do Trần Văn Tiến, trú ở thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang) điều khiển; trên xe đang vận chuyển 2,5 tấn gỗ, gốc, rễ Ngọc Am với số lượng lớn không có các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc.

C
Cơ quan công an kiểm tra tang vật vụ án. (ảnh: Tin tức)

Lái xe Trần Văn Tiến khai nhận chở số gỗ trên cho Nguyễn Xuân Thứ (SN 1980), thường trú tại thôn Tấn Sà Phìn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang.
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Thứ thu giữ hơn 2,8 tấn gỗ Ngọc Am được cất giấu tại nơi ở của đối tượng. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Th, cơ quan công an đã tiến hành dẫn giải đối tượng từ huyện Hoàng Su Phì về Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang phục vụ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án.

Ngọc Am là một loại gỗ quý hiếm thuộc họ Hoàng Đàn, thuộc nhóm IIa trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm do Chính phủ quy định, có mùi thơm, chỉ mọc trên vùng núi Hoàng Su Phì. Hiện tại số lượng loại cây quý này còn rất ít và Ngọc Am đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Anh Thế