1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bức thư pháp 300 triệu USD của ông Mao Trạch Đông bị lấy trộm, cắt làm đôi

Hương Vũ

(Dân trí) - Bức thư pháp của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, ước tính có giá trị lên tới 2,3 tỷ HKD (296 triệu USD) thuộc quyền sở hữu của một nhà sưu tập Hồng Kông, đã bị lấy trộm và cắt làm đôi.

Bức thư pháp 300 triệu USD của ông Mao Trạch Đông bị lấy trộm, cắt làm đôi - 1
Bức thư pháp trị giá hàng trăm triệu USD bị đánh cắp vào tháng trước đã được tìm thấy nhưng đã bị cắt làm đôi. Ảnh: SCMP

Vào hôm 7/10, cảnh sát Hồng Kông thông báo đã tìm thấy bức thư pháp chép thơ của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông – từng được báo cáo bị đánh cắp vào tháng trước.

Một nhóm gồm 3 người đã lấy đi số vật quý có tổng giá trị khoảng 5 tỉ HKD (645 triệu USD) - đây được đánh giá là một trong những vụ trộm đắt giá nhất trong lịch sử của thành phố.

Nhà chức trách Hồng Kông đã bắt một trong ba nghi phạm của vụ trộm khi đột kích vào căn hộ ở Du Ma Địa, phía nam bán đảo Cửu Long, hôm 6/10. Một người bạn của nghi phạm cũng bị bắt với tội danh chứa chấp tội phạm.

Đáng tiếc thay, cuốn thư pháp này đã bị cắt làm đôi.

Giá trị của bước thư pháp ước tính 2,3 tỷ HKD (296 triệu USD), nhưng nhóm trộm đã bán nó cho một người đàn ông chỉ với giá 500 HKD (64 USD).

Người mua vì tưởng bản thư pháp là hàng nhái nên đã cắt làm hai mảnh để “tiện trưng bày”. Sau khi cảnh sát thông báo về vụ trộm, ông ta đã mang theo bức thư pháp bị cắt đôi này tới sở cảnh sát đầu thú hôm 22/9 và bị bắt vì tình nghi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Bức thư pháp 300 triệu USD của ông Mao Trạch Đông bị lấy trộm, cắt làm đôi - 2

Chân dung cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ảnh: Getty

Bức thư pháp vốn là bút tích của ông Mao Trạch Đông - người sáng lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - một trong những nhà thư pháp lớn nhất Trung Quốc trong thế kỷ 20. Cố Chủ tịch Trung Quốc thường sử dụng bút lông và mực để soạn thảo hầu hết các bức thư của mình, cũng như để sáng tác thơ.

Nó là một trong những vật quý bị đánh cắp tháng trước từ căn hộ ở Hồng Kông của nhà sưu tập nổi tiếng người Trung Quốc Fu Chunxiao.

Chủ sở hữu của bức thư pháp, ông Fu Chunxiao, cũng là nhà sưu tập có tiếng về tem cổ và nghệ thuật cách mạng Trung Quốc. Ông chia sẻ rằng ông rất đau lòng khi nó bị cắt làm đôi. Trước khi xảy ra vụ trộm ông từng muốn hiến tặng bức thư pháp này. Hiện ông cũng chưa biết khi nào sẽ nhận lại được bức thư pháp đó và chưa quyết định sẽ phải làm gì.

Trước đó, một bộ sưu tập các ghi chú văn học do cố Chủ tịch Trung Quốc Mao viết tay vào năm trước khi ông qua đời năm 1976 đã được bán đấu giá tại Sotheby’s ở London với giá 704.750 bảng Anh (7 triệu đô la Hồng Kông) vào năm 2017.