1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Bó tay” với gian dối kinh doanh xăng dầu!

(Dân trí) - Thống kê của Bộ KHCN, đến hết tháng 8/2008 có 384 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc bị bắt quả tang “ăn cắp” tiền của khách qua... đong thiếu. Tuy nhiên chưa cơ sở nào bị rút giấy phép hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thêm nhiều cây xăng gian dối

Sáng 12/9, ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về giá cả thị trường thành phố cho biết, qua kiểm tra đột xuất 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã phát hiện và xử phạt 8 cơ sở sai phạm với tổng số tiền phạt 37,5 triệu đồng.

Sai phạm của các cơ sở trên chủ yếu là không đảm bảo về trang thiết bị hoạt động như dụng cụ cân đo đối chứng và sai phạm gian lận thương mại bán lẻ như thao tác bơm xăng của nhân viên không đúng kỹ thuật qui định, bơm xăng thiếu cho khách.

Tại Thanh Hoá, Chi cục quản lý thị trường tỉnh này cho biết, sau hơn 15 ngày vào cuộc thanh kiểm tra các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 35 cơ sở kinh doanh xăng dầu gian lận (xử phạt tổng số tiền trên 35 triệu đồng).

Thông tin từ Đoàn liên ngành cho biết, các cửa hàng, đại lý vi phạm chủ yếu về độ chính xác của các cột bơm xăng - sai số trên mức cho phép. Một số cơ sở khi bơm xăng A92 cho khách lại có chỉ số ốc-tan nhỏ hơn tiêu chuẩn...

Trước đó sáng 11/9, sở Khoa học công nghệ (KHCN) Long An cho biết, cơ quan này cũng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu với số tiền hơn 40 triệu đồng. Thủ đoạn của các doanh nghiệp này là sử dụng chíp điện tử điều khiển từ xa để gian lận và bán xăng kém chất lượng cho khách hàng.

Vẫn chỉ là "phải truy cứu trách nhiệm hình sự"!

Liên quan đến việc các cơ sở bán xăng dầu gian lận, hôm qua 11/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết, các cơ sở vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc, có thể rút giấy phép kinh doanh và truy cứu trách nhiệm hình sự người đại diện.

Tổng hợp số liệu đến hết tháng 8/2008, Bộ KHCN đã thanh tra được 1968 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc trong đó phát hiện 384 cơ sở vi phạm (chiếm 16,6%). Tuy tỷ lệ doanh nghiệp vi phạm có giảm nhưng cách thức gian lận ngày càng tinh vi để móc túi người tiêu dùng nhiều hơn mà cơ quan chức năng khó phát hiện.

Cùng ngày, ông Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ KHCN, cho biết, tại Nghệ An, thanh tra sở KHCN đã đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra nguồn gốc chip điện tử được một cơ sở kinh doanh xăng dầu gắn vào cây xăng làm sai lệch kết quả đo.

“Đợt thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng xăng dầu, ga sẽ được tổng kết bước đầu vào cuối tháng 10, sau đó sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất” - ông Dũng cho biết thêm.

Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nói, ngoài trách nhiệm hình sự đặt ra thì các cơ sở gian dối này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Hiệp hội người tiêu dùng sẵn sàng đại diện đứng ra khởi kiện nếu người tiêu dùng ủy quyền và cung cấp đầy đủ chứng cứ pháp lý rõ ràng về những thiệt hại.

THợp - KHiền - NDuy - HHải