1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bộ Tài chính bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần

(Dân trí) - Bộ Tài chính đã bất ngờ hủy Thông tư 06 về tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần 40% vào phút cuối.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Ngày 20/1, Bộ tài chính ban hành thông tư 06 về tăng thuế nhập khẩu xăng dầu có hiệu lực từ 21/1. Tuy nhiên, đúng ngày có hiệu lực, thông tư này được thu hồi để dành cho việc điều chỉnh giảm mạnh giá các mặt hàng trên.

Theo thông tư 06, kể từ 21/1, thuế nhập khẩu các loại xăng ô tô dầu hỏa, dầu madut sẽ chịu mức thuế mới là 40%, tăng 5% so với trước; thuế nhập khẩu mặt hàng dầu diezel cũng tăng 5%, lên 35%; mặt hàng xăng cho máy bay chịu thuế 30%, cao hơn trước 5%.

Chiếu theo đúng quy định của thông tư này, kể từ tháng 12/2014 đây là lần thứ 3 liên tiếp cơ quan quản lý quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu.

Tuy nhiên, chiều 21/1, Bộ Tài chính đã quyết định bãi bỏ Thông tư 06. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 03 ngày 6/1/2015.

Vì vậy, thuế nhập khẩu xăng, dầu hỏa, dầu madut vẫn giữ nguyên mức 35% như hiện nay; thuế nhập khẩu dầu diezel tiếp tục là 30% và với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay vẫn là 25%.

Lý giải được Bộ Tài chính đưa ra cho việc bất ngờ bãi bỏ tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần 40% là, hiện nay mức giá dầu thô và các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, để dành dư địa cho điều hành giá, giúp giảm các chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Cụ thể, chiều 21/1 liên Bộ Công Thương - Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm tối thiểu 1.897 đồng/lít xăng RON 92; 1.459 đồng/lít dầu diezel 0,05S; 1.494 đồng/lít dầu hỏa; 1.078 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S kể từ 16h cùng ngày. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá bán lẻ xăng, dầu giảm trong năm 2015.

An Hạ
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”