1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bỏ 13 tỷ đồng để thực hiện tiết kiệm điện

(Dân trí) - Việc Big C bỏ ra 13 tỷ đồng để giảm 40% lượng điện tiêu thụ trên toàn hệ thống kinh doanh siêu thị không chỉ nhằm thực hiện mục tiêu của Chính phủ mà còn là chiến lược kinh doanh để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Không chỉ là tiết kiệm
 
Kể từ đầu tháng 7 này, toàn bộ 10 Trung tâm thương mại và Đại siêu thị Big C trên toàn quốc sẽ được lắp đặt bóng đèn huỳnh quang T5 với tổng trị giá lên đến 9 tỷ đồng. Đây là loại đèn có hệ số chiếu sáng cao song có thể tiết kiệm điện năng lên đến hơn 30%.
 
Bỏ 13 tỷ đồng để thực hiện tiết kiệm điện - 1
Big C đã dành tới 9 tỷ đồng để lắp đặt bóng đèn huỳnh quang T5 trên toàn bộ hệ thống (ảnh: LH)
 
Không những vậy, sau khi bỏ ra 1 tỷ đồng để thực hiện kiểm toán năng lượng, Big C còn ký hợp đồng lắp đặt Hệ thống Giám sát và Quản lý năng lượng trị giá 3 tỷ đồng do công ty Schneider Electric Việt Nam cung cấp, dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào đầu tháng 7/2010. Ước tính, Big C sẽ giảm được khoảng 40% lượng điện tiêu thụ sau khi các dự án này được đưa vào hoạt động.
 
Hệ thống quản lí năng lượng mới cũng sẽ giúp Big C giám sát và xử lý các thông số năng lượng tại mỗi cửa hàng về trụ sở một cách liên tục và tức thì, đồng thời cung cấp chi phí năng lượng đến từng phụ tải trong siêu thị thông qua hệ thống báo cáo năng lượng tự động.
 
Việc này sẽ giúp Big C quản lí tiết kiệm năng lượng tức thì trong toàn hệ thống siêu thị bằng cách cải thiện hành vi của người sử dụng, kỹ sư vận hành, toàn bộ nhân viên và cải tiến chất lượng điện năng; cũng như tiết kiệm được trung bình 5% OPEX (chi phí vận hành) và CAPEX (chi phí vốn đầu tư) cho mỗi chi nhánh.
 
“Cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại lớn khác, lượng điện tiêu thụ tại Big C chiếm phần lớn trong các chi phí dịch vụ (khoảng 30%). Bởi vậy, động lực của việc Big C tiết kiệm điện năng không chỉ là thực hiện mục tiêu của Chính phủ mà còn muốn tạo ra sự canh tranh tốt hơn về giá cả so với các trung tâm siêu thị, thương mại khác” - ông Nguyễn Thái Dũng - Phó Tổng giám đốc siêu thị Big C Thăng Long khẳng định.
 
Việt Nam vẫn thiếu điện trong vòng 10 năm tới
 
Rõ ràng, xu thế phát triển cho ra đời ngày càng nhiều các tòa nhà cao tầng có quy mô lớn, đó không chỉ là các siêu thị, trung tâm thương mại, khối dịch vụ đa chức năng mà ngay cả các cơ quan hành chính, nhà ở cũng vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng năng lượng rất cao của công trình và chi phí năng lượng ngày càng tăng trong thời điểm hiện nay.
 
Bỏ 13 tỷ đồng để thực hiện tiết kiệm điện - 2
Ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng sẽ giảm thiểu được việc thiếu hụt điện năng trong vòng 10 năm tới (ảnh minh họa)
 
Ông Oliver Jacquet, Tổng Giám đốc Schneider Electric nhận định: Việt Nam đang phải đối mặt với 2 vấn đề nổi trội về năng lượng. Thứ nhất, nhu cầu ngày càng tăng trong khi tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm và đắt tiền hơn.
 
Trong vòng 10 năm tới, tiêu thụ điện năng tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 20% trong khi sản xuất điện chỉ tăng 13% và giải pháp duy nhất để phát triển kinh tế không bị thiếu hụt năng lượng là nhanh chóng thực hiện tiết kiệm năng lượng.
 
Thứ hai, quá trình sản xuất năng lượng tác động rõ rệt đến hiện tượng nóng dần lên của trái đất mà Việt Nam sẽ 1 trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề. Nếu nhiệt độ trái đất tăng đến mức làm mực nước biển dâng 2 mét thì có khoảng 22 triệu người Việt Nam ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long sẽ phải di dời.
 
Không những vậy, theo báo cáo của Bộ Công Thương, giai đoạn 2010 - 2020 có thể xuất hiện sự mất cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng nội địa và Việt Nam chuyển từ nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu năng lượng, mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu ngày một tăng.
 
Trong khi đó, chi phí bỏ ra để tiết kiệm 1 kWh điện năng ít hơn nhiều so với chi phí đầu tư để sản xuất ra 1 kWh trong các nhà máy điện. Đấy là chưa nói đến những ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống từ việc sản xuất điện như hiện nay.
 
“Bởi vậy, vai trò của Chính phủ sẽ rất hiệu quả và mang tính quyết định để khuyến khích các giải pháp thích hợp. Mặt khác, có những biện pháp hạn chế hành vi lãng phí năng lượng thông qua luật pháp, tiêu chuẩn, giá điện… hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng” - ông Oliver Jacquet khẳng định.
 
Lan Hương