1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Dương xem xét để người dân 3 ngày đi chợ một lần, kiểm soát bằng thẻ

Trung Kiên

(Dân trí) - Để hạn chế lượng người tập trung đông tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất cấp "thẻ vào chợ" cho các hộ gia đình. Người dân 3 ngày đi chợ một lần, tương đương với một thẻ.

Bình Dương xem xét để người dân 3 ngày đi chợ một lần, kiểm soát bằng thẻ - 1

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đề xuất phương án đi chợ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh bằng thẻ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Ngày 2/7, ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, ký văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phương án phân chia tần suất đi chợ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Công Thương, qua theo dõi tình hình hoạt động của các chợ truyền thống trong những ngày gần đây, một số chợ tập trung đông người dân đến mua sắm trong cùng thời điểm, không đảm bảo giãn cách và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Do đó, Sở để xuất phương án chia tần suất đi chợ tại các chợ truyền thống trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, cơ quan chức năng địa phương sẽ in thẻ vào chợ để người dân ghi thông tin cá nhân, nơi lưu trú, số điện thoại trước khi vào chợ. Mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ vào chợ vào các ngày 1 và 15 hàng tháng và chỉ được đi chợ 3 ngày một lần. 

Cơ quan chức năng sẽ bố trí lực lượng kiểm soát tại các cổng vào chợ, thu lại thẻ mỗi ngày để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Sở Công Thương Bình Dương yêu cầu Ban quản lý các chợ, doanh nghiệp kinh doanh tại chợ truyền thống thực hiện phương án phân chia tần suất, có phương án sắp xếp, bố trí việc mua bán hàng hóa hợp lý, không tập trung đông người.

Bên cạnh đó, cần thiết lập đăng ký "điểm kiểm dịch" bằng cách quét mã QR để kiểm soát chặt người ra vào chợ.

Bình Dương xem xét để người dân 3 ngày đi chợ một lần, kiểm soát bằng thẻ - 2

Sở Công Thương Bình Dương yêu cầu Ban quản lý các chợ có phương án sắp xếp, bố trí việc mua bán hàng hóa hợp lý, không tập trung đông người (Ảnh: Nguyễn Quang).

Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Dương cho rằng, việc phát thẻ vào chợ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Những ngày không có thẻ vào chợ, người dân có thể đến các siêu thị, cửa hàng bách hóa, tiện lợi để mua lương thực thực phẩm.

Trước đó, tỉnh Bình Dương đã tạm dừng hoạt động các chợ tự phát, nên người dân tập trung về các chợ truyền thống khá đông, không đảm bảo việc giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 497 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.