1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bí thư Thăng: "Doanh nhân, doanh nghiệp phải dám nghĩ, dám làm"

(Dân trí) - "Doanh nhân, doanh nghiệp tại TPHCM phải là những doanh nhân, doanh nghiệp năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận đổi mới và kể cả chấp nhận rủi ro. Vì chúng ta là đầu tàu kinh tế hết sức năng động nên phải chấp nhận đổi mới để phát triển", Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng nói.

Tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp trong nước năm 2017 diễn ra ngày 7/3, nhiều doanh nhân đã bày tỏ sự phấn khởi khi thời gian qua, môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện, phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...

Tuy nhiên, các doanh nhân cũng phản ánh những khó khăn trong tiếp cận vốn vay, đầu tư hạ tầng, cấp phép... Nỗi lo doanh nghiệp ngoại thâu tóm, hàng ngoại nhập chiếm lĩnh thị trường nội vẫn luôn "canh cánh" đối với các doanh nghiệp trong nước.

Bí thư Thăng cho rằng, TPHCM là đầu tàu kinh tế, hết sức năng động nên phải chấp nhận đổi mới để phát triển
Bí thư Thăng cho rằng, TPHCM là đầu tàu kinh tế, hết sức năng động nên phải chấp nhận đổi mới để phát triển

Bà Nguyễn Minh Hương, Giám đốc điều hành Tập đoàn Truyền thông Golden cho rằng, các thủ tục hành chính còn quá nhiêu khê. Doanh nghiệp cứ chạy hết nơi này đến nơi khác, vừa mất thời gian vừa không hiệu quả. Do đó, nữ doanh nhân này đề nghị TPHCM nên có một trung tâm thông tin để cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ; những chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp chỉ cần đến một nơi hoặc tra cứu một nơi là tìm thấy...

Trước các phản ánh của giới doanh nhân, lãnh đạo TPHCM đã lắng nghe và cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, bởi sự lớn mạnh của doanh nghiệp cũng là sự phát triển của thành phố.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi, doanh nghiệp hãy gửi bản kiến nghị cụ thể cho UBND TP để Ủy ban chỉ đạo các sở, ngành giải quyết. Thậm chí, nếu cần thiết thì gọi trực tiếp cho ông Tuyến.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết, lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo tập trung hỗ trợ tốt nhất bằng cơ chế, chính sách để tháo gỡ những vướng mắc về các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao những kết quả mà các doanh nghiêp trong nước đạt được. Bí thư Thăng mong muốn các doanh nghiệp thường xuyên liên lạc với chính quyền TPHCM bằng các kênh để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa.

Nhiều doanh nhân đã bày tỏ sự phấn khởi khi thời gian qua, môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện, phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Nhiều doanh nhân đã bày tỏ sự phấn khởi khi thời gian qua, môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện, phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...

Bí thư Thành uỷ cho rằng, trong thời đại hiện nay, để phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, doanh nhiệp cần phải chủ động đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị để đón nhận những thời cơ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại. Không thể có thái độ "túc tắc, tục tặc". Bởi nếu như thế sẽ bỏ lỡ cơ hội, không bắt nhịp với sự phát triển và thậm chí tụt hậu.

"Doanh nhân, doanh nghiệp tại TPHCM phải là những doanh nhân, doanh nghiệp năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận đổi mới và kể cả chấp nhận rủi ro. Vì chúng ta là đầu tàu kinh tế, hết sức năng động nên phải chấp nhận đổi mới để phát triển", ông Thăng nói.

Công Quang