1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bến xe Miền Tây báo lỗ lần đầu, chỉ có doanh thu từ giữ xe máy

Việt Đức

(Dân trí) - Bến xe Miền Tây tại TPHCM lần đầu báo lỗ trong lịch sử khi hoạt động vận tải hành khách gần như đóng băng trong giai đoạn giãn cách xã hội quý III.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả thua lỗ lần đầu trong lịch sử hoạt động. 

3 tháng vừa qua, doanh thu của Bến xe Miền Tây chỉ vỏn vẹn 599 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 2020 đạt 29 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày, doanh thu của bến xe chỉ đạt hơn 6 triệu đồng. 

Ban lãnh đạo cho biết trong quý III, bến xe gần như dừng hoạt động trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội, chỉ còn nguồn thu ít ỏi từ trông giữ xe máy và thu phí dịch vụ xe ra, vào bến chở hàng hóa.

Doanh thu sụt giảm hơn 90% nhưng các chi phí trả lương nhân viên vẫn phải duy trì khiến Bến xe Miền Tây lỗ gộp 8 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm khiến doanh thu từ hoạt động tài chính của bến xe cũng giảm từ gần 4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 1,5 tỷ đồng trong quý III.

Sau cùng, Bến xe Miền Tây lỗ ròng 7 tỷ đồng, đánh dấu quý đầu tiên thua lỗ. Lũy kế 9 tháng, công ty vẫn có lãi sau thuế 14 tỷ đồng với tổng doanh thu 50 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 70% và 40% so với cùng kỳ 2020.

Bến xe Miền Tây báo lỗ lần đầu, chỉ có doanh thu từ giữ xe máy - 1

Biểu đồ: Việt Đức.

Năm nay, Bến xe Miền Tây đặt chỉ tiêu doanh thu 131 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng. Với tình hình kinh doanh hiện nay cùng các hoạt động đi lại liên tỉnh bằng xe khách còn hạn chế, bến xe gần như chắc chắc không thể hoàn thành mục tiêu này. 

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Bến xe Miền Tây hơn 190 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chỉ 18 tỷ đồng. Bến xe không có bất kỳ khoản vay ngân hàng nào nên không chịu áp lực chi phí lãi vay. Ở chiều ngược lại, nền tảng tài chính của công ty rất vững chắc khi có hơn 150 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. 

Vốn điều lệ hiện tại của Bến xe Miền Tây là 25 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco) sở hữu 51% cổ phần, chiếm quyền chi phối. Bến xe còn có một cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình sở hữu 10% cổ phần. 39% còn lại do các nhà đầu tư khác nắm giữ. 

Cổ phiếu WCS của Bến xe Miền Tây đóng cửa phiên 15/10 với giá 197.000 đồng/cổ phiếu. Đây là cổ phiếu có thị giá cao thứ hai đang niêm yết trên sàn HNX, chỉ sau cổ phiếu THD của Thaiholdings (229.500 đồng/cổ phiếu).

Trước thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện, Bến xe Miền Tây là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt thuộc nhóm hào phóng nhất trên sàn chứng khoán. Năm 2020, bến xe này chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tới 516% (mỗi cổ phiếu nhận 51.600 đồng). Năm 2018, doanh nghiệp cũng trả cổ tức tiền mặt lên tới 400% (mỗi cổ phiếu nhận 40.000 đồng).