1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bầu cử Tổng thống Mỹ, sao chứng khoán Việt lại đỏ sàn?

(Dân trí) - Mặc dù đã có những hồi phục đáng kể cuối phiên, song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận có tới 325 mã đỏ sàn. Phản ứng của giới đầu tư chứng khoán trong toàn phiên hôm nay thể hiện rõ mối lo ngại với những quan điểm "lạ" mà ông Trump đã thể hiện trong suốt quá trình tranh cử trước đây của mình.

Ông Donald Trump là người sự đề cao chủ nghĩa bảo hộ nền kinh tế nội địa, chống các hiệp định thương mại quốc tế
Ông Donald Trump là người sự đề cao chủ nghĩa bảo hộ nền kinh tế nội địa, chống các hiệp định thương mại quốc tế

Phiên giao dịch hôm nay (9/11), giới đầu tư chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều cảm xúc theo sự gay cấn diễn biến kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng của hai ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump.

Kết quả, những người đặt cược vào chiến thắng của ông Trump đã chiến thắng khi ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giành 276 phiếu đại cử tri, vượt qua mốc 270, để đắc cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, chỉ giành được 218 phiếu.

Đóng cửa toàn phiên, mặc dù đã có sự phục hồi nhất định song VN-Index vẫn ghi nhận mất 6,2 điểm tương ứng 0,92% còn 670,26 điểm với 189 mã giảm giá trong khi chỉ có 61 mã tăng giá. Trước đó, VN-Index đã diễn biến tiêu cực ngay từ đầu phiên và rơi xuống vùng giá 656 điểm, mất hơn 15 điểm.

Rổ VN30 (30 cổ phiếu tiêu biểu của sàn Thành phố Hồ Chí Minh - HSX), vỏn vẹn chỉ 3 mã tăng giá và 25 mã giảm, khiến chỉ số này mất 6,59 điểm tương ứng 1,03%. Cụ thể, GAS giảm 600 đồng, VIC giảm 300 đồng, VCB và VNM cùng giảm 400 đồng...

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 1,15 điểm tương ứng 1,41% còn 80,11 điểm do có tới 136 mã giảm so với chỉ có 57 mã tăng. Như vậy, trong phiên hôm nay, tổng cộng có tới 325 mã chứng khoán giảm giá vì kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Một số mã cổ phiếu đi ngược xu hướng thị trường như BID và MWG, CII tăng nhẹ. Trên sàn UPCoM, cổ phiếu BHN của Habeco sau thời gian tăng nóng vừa qua cũng đã phải ghi nhận mức giảm 7.600 đồng hôm nay xuống mức giá 137.000 đồng.

Thanh khoản toàn phiên vẫn đạt mức khá với 3.070,1 tỷ đồng đổ vào sàn HSX tương ứng 148 triệu cổ phiếu giao dịch và hơn 500 tỷ đồng đổ vào HNX tương ứng 56 triệu cổ phiếu giao dịch. Điều này cho thấy, không ít nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào bà Clinton hoặc là triển vọng nền kinh tế Mỹ trong tương quan với kinh tế toàn cầu không đến nỗi "bất định" như những tuyên bố gây "sốc" của ông Trump.

Phản ứng của giới đầu tư chứng khoán trong toàn phiên hôm nay thể hiện rõ mối lo ngại với những quan điểm cực đoan mà ông Trump đã thể hiện trong suốt quá trình tranh cử trước đây của mình.

Với sự đề cao chủ nghĩa bảo hộ nền kinh tế nội địa, chống các hiệp định thương mại quốc tế khi cho rằng thương mại tự do là có hại cho kinh tế và việc làm của Mỹ, nhiều người lo ngại, khi ông Trump đắc cử, vị tân Tổng thống sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và thậm chí cả nền kinh tế Mỹ nói riêng.

Liên quan đến kinh tế Việt Nam, cánh cửa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Mỹ được coi là nhân tố chính có khả năng sẽ "hẹp cửa" hơn với quan điểm chống thương mại tự do của ông Donald Trump.

Bích Diệp