1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hải Phòng:

Bắt giữ hơn 2 tấn ngà voi lậu "núp bóng" dưới lô hàng vỏ ốc biển

(Dân trí) - 1.167 khúc ngà voi nặng hơn 2,1 tấn được chủ hàng khai báo là 20 tấn vỏ ốc biển có xuất xứ từ Malaysia nhằm qua mặt các cơ quan chức năng để cập cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, số ngà voi lậu đã không qua mặt được máy soi hải quan.

Cục Hải quan Hải Phòng cho biết vừa phát hiện và bắt giữ 1.167 khúc ngà voi nặng hơn 2,1 tấn, 146,5kg vảy đồi mồi và gần 2,4 tấn nhuyễn thể biển khô nhập lậu vào Việt Nam.

Theo khai báo của chủ hàng thì container loại 40 feet là 20 tấn vỏ ốc biển có xuất xứ từ Malaysia thuộc diện hàng tạm nhập, tái xuất.

Tuy nhiên, khi máy soi hải quan lướt qua container thì những bó ngà voi lớn được giấu trong các bao vỏ ốc biển đã bị phát hiện.

M
Một lô ngà voi nhập lậu bị bắt giữ tại Quảng Ninh.

Số ngà voi nhập lậu này được tàu biển Vinashin Marier chở từ Tanzania, châu Phi cập cảng Hải Phòng ngày 19/8. Số hàng này là loại hàng tạm nhập tái xuất đi nước thứ ba.

Lô hàng do Chi nhánh Công ty TNHH TMDV & XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh mở tờ khai ngày 3/10, theo loại hình tạm nhập tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Ngà voi và vảy đồi mồi là những mặt hàng cấm theo Công ước Cites (Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp).

Trước đó, ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án hình sự vận chuyển buôn bán hàng cấm, chuyển hồ sơ tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Phạm Mạnh Hùng (29 tuổi) về tội danh Buôn bán hàng cấm .

Theo kết luận điều tra, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Đội kiểm tra An ninh sân bay soi chiếu ga quốc nội sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra phát hiện 3 chiếc valy hành lý của hành khách có tổng trọng lượng 95,2kg là các vật phẩm chế tác từ ngà voi có nguồn gốc từ châu Phi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Số hành lý của 3 hành khách Phạm Mạnh Hùng, Phạm Hồng Thắng và Lê Quốc Khánh trên chuyến bay VN1178 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Hùng đi xuất khẩu lao động tại Angola. Đến ngày cuối tháng 1/2013, Hùng được một đối tượng tên Quang, đang làm việc ở Angola thuê vận chuyển số sản phẩm chế tác từ ngà voi chứa trong 3 valy hành lý từ Angola về Việt Nam và trả công 2.000 USD.

Để việc vận chuyển trót lọt, Quang mua vé máy bay cho Hùng về Việt Nam. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục ra Hà Nội thì Hùng bị bắt giữ.

Anh Thế