1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bán lô túi Hermès, tỷ phú Hồng Kông tai tiếng thu về 3,2 triệu USD

Nhật Linh

(Dân trí) - Một tỷ phú bất động sản Hồng Kông vừa bán đấu giá bộ sưu tập túi xách tay Hermès và Chanel, thu về 3,2 triệu USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Phiên đấu giá do Sotheby's - một sàn đấu giá tại Mỹ có tuổi đời 300 năm với 80 chi nhánh ở 40 quốc gia - tổ chức đã bán thành công 77 chiếc túi xách tay, hầu hết mang thương hiệu Hermès, của tỷ phú bất động sản Hồng Kông Joseph Lau (Lưu Loan Hùng). Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, ông Lưu đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 6 tỷ USD.

Theo Sotheby's, với tên gọi "Bộ sưu tập mang tầm nhìn của Joseph Lau", buổi đấu giá là phần đầu của sự kiện gồm 2 phần. Dự kiến đợt đấu giá tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7.

Bộ sưu tập gồm 1 chiếc túi xách hiệu Chanel và 76 chiếc túi hiệu Hermès, trong đó có 2 chiếc mang biểu tượng cho phong cách Birkin và Kelly. Mức giá cao nhất thuộc về chiếc Birkin da cá sấu "Bleu Jean" với phần cứng bằng vàng trắng và đính kim cương 18k, được sản xuất vào năm 2006. Chiếc túi đã được bán với giá 1,52 triệu HKD, tương đương 194.000 USD (4,57 tỷ đồng), theo website của Sotheby's.

Bán lô túi Hermès, tỷ phú Hồng Kông tai tiếng thu về 3,2 triệu USD - 1

Chiếc Birkin 25 da cá sấu "Bleu Jean" được sản xuất năm 2006 với phần khóa bằng vàng trắng và kim cương 18 carat đã được bán với giá 194.000 USD (4,57 tỷ đồng) (Ảnh: Sotheby's)

Những chiếc đắt giá khác gồm chiếc túi mini màu hồng Kelly và một chiếc da cá sấu xanh Birkin. Cả hai đều được bán với giá hơn 1,2 triệu HKD, tương đương 154.000 USD (3,63 tỷ đồng).

Bán lô túi Hermès, tỷ phú Hồng Kông tai tiếng thu về 3,2 triệu USD - 2

Chiếc Kelly 20 mini màu hồng sản xuất năm 1997 được bán với giá 154.000 USD (tương đương 3,63 tỷ đồng) (Ảnh: Sotheby's).

Theo một nghiên cứu của Credit Suisse vào năm 2022, bộ sưu tập túi xách tay xa xỉ của ông Lưu có thể là một khoản đầu tư thông minh, vì mức biến động giá thấp, trong khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đạt mức một chữ số.  

Tỷ phú Hồng Kông Lưu Loan Hùng là một nhà sưu tập túi xách lớn. Trong những năm qua, ông Lưu đã mua hơn 1.500 chiếc túi Hermès làm quà tặng. Theo Bloomberg, hiện gia đình ông vẫn còn sở hữu hơn 1.000 chiếc.

Đặc biệt, bộ sưu tập của ông Lưu có một số chiếc túi được thiết kế bởi nhà thiết kế huyền thoại Jean-Paul Gaultier, người đã giữ vị trí giám đốc sáng tạo của Hermès từ năm 2004 đến năm 2010. Theo Sotheby's, những chiếc túi được sản xuất dưới thời ông Gaultier đều là niềm ao ước của nhiều người. 

Bán lô túi Hermès, tỷ phú Hồng Kông tai tiếng thu về 3,2 triệu USD - 3

Chiếc Kelly 25 phiên bản giới hạn màu đồng được sản xuất năm 2005 được bán với giá 129.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) (Ảnh: Sotheby's).

Ngoài túi xách hàng hiệu, bộ sưu tập của ông Lưu còn có cả kim cương và các kiệt tác hội họa. Ông Lưu được cho là đang sở hữu một viên kim cương xanh 12 carat trị giá 53 triệu USD, một số bức tranh của danh họa Andy Warhol và Jean-Michel Basquiat.

Năm 2014, ông bị tòa án Macau kết tội rửa tiền, hối lộ. Ông bị kết án 5 năm tù nhưng không phải ngồi tù vì Macau và Hồng Kông không có hiệp ước dẫn độ. Trong những năm qua, ông Lưu đã bán bớt một số tác phẩm trong bộ sưu tập của mình, gồm các tác phẩm nghệ thuật, rượu vang với giá 20 triệu USD.

Theo Business Insider